Doanh nghiệp

Công ty công nghệ Nhật bị bán cho Trung Quốc với giá 6,2 tỷ đô la

Công ty công nghệ Nhật bị bán cho Trung Quốc với giá 6,2 tỷ đô la

Theo những thông tin được đăng tải trên Nikkei, Foxconn đã thành công trong việc thâu tóm Sharp với mức giá 700 tỷ Yen, tương đương số tiền 6,2 tỷ đô la Mỹ.  

Với kết quả này, Foxconn đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Innovation Network Corporation of Japan (tên viết tắt: INCJ) - một tổ chức được hậu thuẫn bởi chính phủ Nhật Bản nhằm mua lại Sharp.

Sở dĩ nhà sản xuất đến từ Trung Quốc có ý định thâu tóm Sharp bởi Foxconn muốn có được mảng kinh doanh màn hình vốn là thế mạnh của công ty Nhật Bản. Với việc có được Sharp trong tay, Foxconn sẽ bổ sung được một nguồn sức mạnh đáng kể cho hệ thống vốn đang vận hành khá thành công của mình.

Thương vụ mua lại Sharp của Foxconn có tác động khá lớn đến giới truyền thông và chính phủ Nhật Bản. Phần đông người Nhật không muốn tập đoàn công nghệ của mình rơi vào tay người nước ngoài. Thương vụ gần nhất liên quan đến việc mua bán sát nhập với người nước ngoài là việc Nissan Motor rơi vào tay tập đoàn sản xuất xe hơi Renault của Pháp năm 1999.

 

Video rò rỉ đầu tiên về iPhone 7 tại Foxconn: Không còn viền màn hình!

(Techz.vn) Những hình ảnh mới nhất được cho là nguyên mẫu của iPhone 7 đã được tiết lộ.