Nhịp sống số

BKAV đã đầu tư 500 tỷ đồng vào Bphone, nguồn tiền từ bán phần mềm diệt virus

BKAV đã đầu tư 500 tỷ đồng vào Bphone, nguồn tiền từ bán phần mềm diệt virus

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV cho biết, BKAV đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào Bphone và chưa hề thu lại lợi nhuận. Theo ông Quảng, vấn đề không phải do BKAV không đủ khả năng, mà do BKAV muốn chinh phục người dùng.

BKAV sẽ tiếp tục theo đuổi khát vọng của mình với Bphone.

Theo ông Quảng, nếu trong 8 năm mình làm đúng, có khát vọng và tập trung vào cái mình theo đuổi thì đó không phải là vấn đề quá lớn. Nội bộ BKAV cũng đã tranh cãi gay gắt, nhưng mọi người đều đồng tình đây chính là khát vọng và sứ mệnh của tập đoàn BKAV.

BKAV vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình với Bphone và giữ vững niềm tin đến khi nào không thể chịu được mới dừng lại.

Nguồn thu của Bphone đến từ bán phần mềm diệt Virus.

Vậy số tiền đầu tư cho Bphone lấy từ đâu? Theo ông Quảng, đó là nguồn tiền do từ bán phần mềm diệt virus BKAV, và đây cũng là nguồn thu chính của công ty từ trước tới nay. Nhiều người cho rằng nguồn thu chính từ bán phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng theo ông Quảng nguồn thu chính lại đến từ khách hàng cá nhân.

BKAV sẽ tập trung vào khách hàng cá nhân.

Cụ thể, BKAV khẳng định sẽ tập trung đầu tư vào khách hàng cá nhân vì đây là nguồn tiền lâu dài và ổn định, có nguồn thu tốt. Trong khi đó, nếu bán cho doanh nghiệp nhà nước, mọi thứ có thể thay đổi và không bền vững.

Một điểm đáng chú ý khác là hiện tại, BKAV đã đạt được đơn đặt hàng Bphone vượt quá kỳ vọng của công ty và đã thống nhất với Thế Giới Di Động không đặt thêm nhận thêm bất kỳ đơn hàng nào nữa trong thời điểm hiện tại.

 

Bphone 2017 và CEO Nguyễn Tử Quảng có đáng bị ném đá?

(Techz.vn) Sản phẩm không được như quảng cáo, giá bán quá cao, “nổ”.... là những ý kiến phản ánh về Bphone 2017 vừa được Bkav ra mắt.