Đời sống

Bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi làm tiếp viên quán karaoke, phát hiện lời dụ dỗ hấp dẫn từ người bạn bí ẩn

Sau khi mâu thuẫn với gia đình, nữ sinh 13 tuổi đã bỏ nhà đi. Em tin vào lời mời gọi hấp dẫn của một người bạn quen qua mạng và muốn xin làm tiếp viên karaoke.

Ngày 1/8, Công an xã Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã kịp thời phát hiện và can thiệp một vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên có dấu hiệu bị dụ dỗ qua mạng xã hội để bỏ nhà đi, làm việc tại các cơ sở karaoke trá hình.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 17h cùng ngày, chủ nhà nghỉ Trường An 2 (khu phố 5, xã Thiệu Hóa) phát hiện một bé gái có độ tuổi khoảng 11–13 tuổi đến xin lưu trú nhưng không có giấy tờ tùy thân và có nhiều biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ đã trình báo sự việc đến công an xã.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, mời cháu bé về trụ sở để làm rõ. Qua xác minh, cháu tên T.T.H.L, sinh ngày 26/6/2012, trú tại tỉnh Đắk Nông (cũ). Nữ sinh cho biết, do có mâu thuẫn với bố mẹ, cộng với việc bị một đối tượng lạ trên mạng xã hội Facebook dụ dỗ với lời hứa hẹn về công việc phục vụ karaoke lương cao, nên đã tự ý bỏ nhà ra đi từ ngày 29/7.

Khi đang trên đường tìm người bạn qua mạng, cháu L may mắn được Công an xã Thiệu Hóa phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

13-tuoi
Cơ quan công an bàn giao cháu L. cho gia đình. Ảnh: CACC

Đến ngày 3/8, anh Đặng Thắng Đ – bố ruột cháu L đã đến Công an xã Thiệu Hóa để đón con gái về nhà. Tại đây, anh không giấu nổi sự xúc động và đã viết thư cảm ơn gửi tới lực lượng công an vì đã giúp đỡ gia đình kịp thời, tránh được những hậu quả khôn lường.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc trẻ em bị dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con cái; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay những lời lẽ đe dọa, mắng mỏ khi dạy dỗ trẻ.

Đồng thời, nên trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ cá nhân cho trẻ; theo dõi các dấu hiệu bất thường như thay đổi hành vi, bỏ học, hay nói đến việc “bỏ nhà đi”. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ trẻ bị dụ dỗ, rủ rê trên môi trường mạng.