Nhịp sống số

Avatar “cắm sừng”: Trào lưu mới đang hình thành trên Facebook

Avatar “cắm sừng”: Trào lưu mới đang hình thành trên Facebook

Vài ngày trở lại đây, trên Facebook của một số người nổi tiếng tại Việt Nam đồng loạt đăng tải những hình ảnh cá nhân với đặc điểm chung là chỉ có 2 màu đen và trắng kết hợp cùng với cặp sừng dài. Đây là một phần trong chiến dịch cộng đồng bảo vệ Sao la do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động.

Dự án có tên “Cứu sao la - đứa em cùng Đất Mẹ”, là một chiến dịch cộng đồng nhằm giúp nâng cao nhận thức và sự tham gia sâu rộng của xã hội trong việc bảo tồn loài động vật quý hiếm Saola. Đây là loài động vật đặc hữu chỉ xuất hiện tại Việt Nam và đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) là loài thú cổ đại mới được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào năm 1992 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Được mệnh danh là Kỳ Lân Châu Á, Sao la là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới chỉ sinh sống tại vùng rừng núi hẻo lánh thuộc Trung Trường Sơn Việt Nam và Nam Lào. Sau lần đầu xuất hiện vào năm 1992, Việt Nam chỉ ghi nhận một lần duy nhất sự xuất hiện lại của Sao la vào năm 2013.

Việc khám phá ra loài động vật sừng dài này được coi là một sự kiện có ý nghĩa toàn cầu trong lịch sử khoa học vì chỉ có 5 loài thú lớn được phát hiện trong suốt 100 năm trước đó. Đây cũng là một trong những phát hiện quan trọng về động vật trong thế kỷ 20.

Để tạo những bức ảnh với cặp sừng đen và dài, người tham gia chỉ cần truy nhập vào đường link này. Sau đó, chọn phần tạo avatar, tải ảnh lên và làm theo hướng dẫn.

Dưới đây là một vài bức hình khá thú vị được thực hiện theo trào lưu đầy ý nghĩa này:

 

First Seven Jobs: Trào lưu mới đang càn quét mọi nơi trên Facebook

(Techz.vn) Bạn đã từng phát cuồng với những trào lưu kinh điển như tạo ảnh nghệ thuật Prisma hay tạo ảnh chế theo phong cách Hậu duệ mặt trời? Vậy thì bạn sẽ chẳng thể quay lưng lại với First Seven Jobs. rn