Cận cảnh Vivo X300 Ultra giá 50 triệu: 'Quái vật' nhiếp ảnh 200MP vừa mở bán tại Việt Nam
Sau bao ngày chờ đợi, Vivo đã tạo nên một cú hích lớn tại thị trường smartphone cao cấp Việt Nam khi chính thức mở bán X300 Ultra. Với mức giá tương đương một chiếc xe máy tầm trung, thiết bị này không đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà là một "máy ảnh chuyên nghiệp" ẩn mình trong thân xác smartphone.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Vivo mang dòng Ultra cao cấp nhất của mình về phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là lời đáp trả mạnh mẽ dành cho đối thủ Oppo Find X9 Ultra vừa ra mắt trước đó không lâu. Với mức giá niêm yết 50 triệu đồng, Vivo đang thể hiện tham vọng định vị lại thương hiệu, hướng tới những người dùng đam mê nhiếp ảnh và quay phim chuyên nghiệp.
Điểm khiến Vivo X300 Ultra trở nên khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới smartphone nằm ở cụm camera "khổng lồ" phía sau. Khác với tiêu chuẩn 24mm thường thấy, Vivo đã táo bạo đưa tiêu cự 35mm – "tiêu cự vàng" trong nhiếp ảnh đường phố và chân dung lên camera chính.
Hệ thống ống kính của máy bao gồm những thông số "khủng":
- Camera chính: Cảm biến Sony Lytia YT-901 kích thước 1/1,12 inch, độ phân giải 200MP.
- Camera Tele: Độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến Samsung Isocell HP0. Khả năng lấy nét tự động được cải thiện tới 86% so với thế hệ X200 Ultra, giúp bắt trọn mọi chuyển động nhanh.
- Camera góc siêu rộng: Cảm biến Sony LYT-818, tiêu cự 14mm, phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu chụp phong cảnh.
Sự kết hợp giữa cảm biến lớn và thuật toán xử lý hình ảnh độc quyền giúp X300 Ultra tái tạo màu da và chi tiết cực kỳ tự nhiên, không bị tình trạng quá sắc nét hay "gai" hình như nhiều đối thủ cùng phân khúc.
Để xứng danh một thiết bị chuyên nghiệp, Vivo tặng kèm bộ phụ kiện Photographer Kit (số lượng giới hạn). Tại thị trường Trung Quốc, bộ kit này có giá chênh lệch khoảng 16 triệu đồng (4.000 tệ) so với bản thường.
Bộ phụ kiện này bao gồm:
- Ốp lưng chuyên dụng có ngàm kết nối ống kính rời.
- Báng cầm (grip) chắc chắn với nút chụp vật lý, nút chuyển nhanh chế độ quay/chụp và núm xoay bù trừ sáng EV.
- Ống kính rời ZEISS Telephoto Extender G2 tiêu chuẩn APO (Apochromatic) với hai mức tiêu cự 200mm và 300mm.
Khi lắp đầy đủ phụ kiện, X300 Ultra cho cảm giác cầm nắm và thao tác không khác gì một chiếc máy ảnh du lịch cao cấp. Các ống kính Zeiss giúp kiểm soát quang sai tuyệt đối, mang lại độ chi tiết tiệm cận các dòng máy ảnh mirrorless trong điều kiện đủ sáng.
Không chỉ dừng lại ở chụp ảnh, Vivo X300 Ultra còn là một thiết bị quay phim đáng gờm. Máy hỗ trợ quay video kỹ thuật cao trên tất cả camera sau với hai định dạng chuyên nghiệp: 4K 120fps 10-bit Log và 4K 120fps Dolby Vision.
Việc hỗ trợ hệ màu chuẩn điện ảnh khép kín giúp các nhà sáng tạo nội dung có thể thực hiện các project video ngay trên điện thoại với khả năng hậu kỳ màu sắc (color grading) linh hoạt, giữ được dải tương phản động (dynamic range) cực cao.
Phiên bản bán tại Việt Nam là biến thể cao cấp nhất với cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay:
- Vi xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3nm).
- Bộ nhớ: RAM LPDDR5X 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB.
- Màn hình: LTPO AMOLED Ultra XDR 6,82 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 1-144Hz và độ sáng kỷ lục 4.500 nit.
Về năng lượng, máy sở hữu viên pin công nghệ silicon carbon dung lượng 6.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Người dùng chỉ mất khoảng 25-30 phút để sạc đầy viên pin dung lượng lớn này, đảm bảo quá trình tác nghiệp không bị gián đoạn.
Với mức giá 50 triệu đồng, Vivo X300 Ultra rõ ràng không dành cho số đông. Đây là sản phẩm dành riêng cho những người thực sự am hiểu và yêu thích nhiếp ảnh, những người sẵn sàng chi trả để đổi lấy trải nghiệm bấm máy chuyên nghiệp và chất lượng ảnh đỉnh cao.
Dù phải đối đầu với những cái tên sừng sỏ như Xiaomi 17 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra, nhưng với sự đầu tư bài bản vào hệ sinh thái phụ kiện Zeiss và cấu hình "không có điểm yếu", Vivo X300 Ultra hoàn toàn có cơ sở để tự tin khẳng định vị thế "vua nhiếp ảnh di động" tại thị trường Việt Nam trong năm 2026.