Đời sống

Vạch trần đường dây xả 20.000 tấn chất thải ra môi trường: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của ‘bà trùm’

Để che giấu hành vi vi phạm, Lê Thị Thùy Trang đã xây dựng một hệ thống doanh nghiệp mang danh nghĩa có giấy phép môi trường, ký kết nhiều hợp đồng xử lý chất thải. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ hoạt động chỉ dừng lại ở việc thu gom rồi xả thẳng ra môi trường hoặc hợp thức hóa bằng các thủ đoạn gian dối.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ việc liên quan đường dây xả khoảng 20.000 tấn chất thải ra môi trường, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, trú phường An Lạc) được xác định là người cầm đầu. Đối tượng này thành lập nhiều công ty trong lĩnh vực môi trường nhưng chỉ đứng sau điều hành, còn để người khác đứng tên pháp nhân. Hệ thống doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình và Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam.

400 (253)
Đối tượng Lê Thị Thùy Trang (áo thun trắng) cầm đầu đường dây (Nguồn: Nguyễn Trang)

Dưới “vỏ bọc” doanh nghiệp được cấp phép, Trang ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với mức giá thấp bất thường, đồng thời xây dựng chuỗi thu gom - vận chuyển - xử lý khép kín nhằm qua mặt cơ quan quản lý.

Thực tế, sau khi nhân viên thu gom chất thải từ các nguồn thải, số chất thải này không được đưa đi xử lý như cam kết mà bị đổ trực tiếp ra môi trường hoặc chuyển hướng “hợp thức hóa” bằng cách bán cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng, bón cây… để thu lợi bất chính. Một phần khác được “diễn” là vận chuyển về các đơn vị có chức năng xử lý như Công ty TNHH Thương mại xử lý Môi trường Thành Lập hoặc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như Kiệt, nhưng thực chất cũng không qua xử lý đúng quy trình.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ cách thức vận hành bên trong hệ thống doanh nghiệp do Trang điều hành. Theo đó, Trang là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng, thỏa thuận giá dịch vụ và chuyển thông tin hợp đồng cho bộ phận kế toán.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, giữ vai trò kế toán - thủ quỹ tại các công ty của Trang, là người tiếp nhận thông tin để soạn thảo hợp đồng nguyên tắc. Sau khi hợp đồng được ký kết, Nhung tiếp tục chuyển thông tin khách hàng cho Nguyễn Văn Hiệp để sắp xếp phương tiện và lịch vận chuyển chất thải. Đồng thời, Nhung cũng đảm nhiệm việc xuất hóa đơn và theo dõi công nợ.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận, Trang còn chỉ đạo Nguyễn Văn Hiệp điều phối xe tải để vận chuyển chất thải từ các đơn vị đã ký hợp đồng xử lý với các công ty của mình, sau đó bán trực tiếp lượng lớn chất thải rắn cho nhiều khách hàng tại TPHCM và các tỉnh như Đồng Tháp, Tây Ninh mà không qua xử lý.

400 (252)
Cảnh sát kiểm tra các địa điểm đổ chất thải (Nguồn: Nguyễn Trang)

Theo thống kê của cơ quan công an, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện việc xả thải và tiêu thụ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải ra môi trường tại nhiều địa điểm khác nhau.

Song song đó, để hợp thức hóa chứng từ và cân đối sổ sách, Lê Thị Thùy Trang ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập, đồng thời chỉ đạo cấp dưới thống kê doanh thu để phục vụ việc xuất hóa đơn khống. Các hóa đơn giá trị gia tăng được mua từ Công ty Thành Lập với mức chi phí từ 3,2% - 6% giá trị ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm thuế), dù thực tế không phát sinh hàng hóa hay dịch vụ tương ứng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng nhiều đồng phạm gồm Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận để điều tra về các hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.