Quảng cáo thuốc hen suyễn ‘khỏi 100%’, người đàn ông bị bắt: Hé lộ sự thật phía sau
Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố và bắt tạm giam một người đàn ông bị cáo buộc sản xuất, buôn bán thuốc điều trị hen suyễn giả, đồng thời quảng cáo với nội dung “khỏi bệnh 100%”. Đối tượng được xác định đã bán ra thị trường gần 1.000 sản phẩm và thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số cá nhân có dấu hiệu tham gia hoạt động kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. Trong đó, Nguyễn Duy Sơn bị nghi ngờ liên quan đến việc phân phối các sản phẩm được quảng cáo là thuốc điều trị hen suyễn nhưng không đảm bảo chất lượng.
Để thu hút khách hàng, Sơn sử dụng nhiều hình thức quảng cáo sai sự thật. Đáng chú ý, người này mang theo bình sơn và di chuyển dọc tuyến quốc lộ 1A qua nhiều địa phương để phun dòng chữ “100% khỏi hen suyễn” kèm theo số điện thoại lên tường, biển quảng cáo và cả biển báo giao thông nhằm gây chú ý.
Bên cạnh đó, đối tượng còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo để đăng tải các thông tin quảng cáo như “chữa dứt điểm hen suyễn sau 30 ngày”, “thuốc nam gia truyền”, “không gây tác dụng phụ”… nhằm tạo lòng tin với người mua.
Ngày 31/3, lực lượng công an đã phối hợp tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của Sơn. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ gần 200 lọ sản phẩm mang nhãn “thuốc hen suyễn”, “thuốc nam gia truyền”… cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.
Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy các sản phẩm bị thu giữ có chứa hoạt chất tân dược dexamethasone và chlorpheniramine. Theo quy định của Bộ Y tế, những hoạt chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Quá trình điều tra bước đầu xác định Sơn cùng người thân trong gia đình không có chuyên môn trong lĩnh vực y dược. Các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó gắn nhãn “thuốc gia truyền” và quảng cáo với nội dung sai sự thật để bán ra thị trường nhằm trục lợi.
Từ năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, qua đó thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.