Ngày 21/4, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm kéo dài trong khoảng ba tuần gần đây. So với giai đoạn cuối tháng 3 khi giá USD ngoài ngân hàng từng tiến sát mốc 28.000 VND/USD, sức ép đầu cơ cùng tâm lý tích trữ ngoại tệ trên thị trường này đã hạ nhiệt đáng kể.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đang chịu áp lực giảm, lùi về quanh mức 97,9 điểm, dù trước đó từng có nhịp phục hồi khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.
Theo tờ Guardian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng việc Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển và vùng ven biển của Iran là hành động mang tính khiêu khích và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.
Cuối tuần trước, Iran tuyên bố chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu phái đoàn đàm phán của Mỹ tới Pakistan chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4. Sự thiếu chắc chắn về triển vọng hòa bình tại khu vực đã khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.
Nick Twidale, chiến lược gia thị trường trưởng tại ATFX Global ở Sydney, nhận định rằng eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt khiến thị trường lo ngại. Theo ông, khả năng Mỹ và Iran có thể ngồi vào bàn đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc hiện dường như khá xa vời.
Về dữ liệu kinh tế, báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ công bố trong ngày 21/4 được xem là thông tin đáng chú ý nhất đối với thị trường. Dự báo cho thấy doanh số bán lẻ tháng 3 có thể tăng 1,3% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,6% của tháng 2. Tuy nhiên, nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đồng USD có thể chịu thêm áp lực giảm trong ngắn hạn.
Hiện tại, thị trường vẫn nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn do lo ngại lạm phát kéo dài cùng các yếu tố bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ngưỡng cân bằng của thị trường lao động hiện có thể gần mức 0, đồng thời cảnh báo rằng xung đột tại Trung Đông nếu kéo dài có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát cũng như tác động tiêu cực tới thị trường việc làm.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cho biết bà đang theo dõi chặt chẽ khả năng giá dầu tăng cao lan sang mặt bằng giá của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác.
Ở trong nước, sáng 21/4 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với phiên đầu tuần. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và USD được niêm yết ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm trước.
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy giá USD không biến động mạnh. Vietcombank đang niêm yết tỷ giá ở mức 26.097 - 26.357 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.
Tương tự, BIDV hiện mua vào USD ở mức 25.127 VND/USD và bán ra 26.357 VND/USD, cũng giảm 1 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Tại khối ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.066 - 26.357 VND/USD, giữ nguyên giá mua và giảm 1 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, ACB điều chỉnh giá mua lên 26.150 VND/USD (tăng 30 đồng) và giảm nhẹ giá bán xuống 26.351 VND/USD.
Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 26.535 - 26.655 VND/USD, giảm lần lượt 83 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với ngày trước đó. Theo đánh giá của chuyên gia từ Yuanta, tỷ giá USD trên thị trường tự do đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong ba tuần gần đây. So với thời điểm cuối tháng 3 khi giá USD ngoài ngân hàng gần chạm mốc 28.000 VND/USD, áp lực đầu cơ đã giảm đáng kể.
Các chuyên gia dự báo trong tuần này, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng chỉ dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, tỷ giá trong nước vẫn có thể chịu sức ép nhẹ trong ngắn hạn nếu đồng USD phục hồi sau đợt giảm vừa qua, đặc biệt khi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều trở ngại.