Tỷ giá USD/VND ngày 20/4 ghi nhận xu hướng tăng cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế. Trên thị trường tự do, giá USD cũng đi lên khá mạnh, tăng thêm 73 đồng so với phiên sáng hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đã tăng lên mức 98 điểm. Đồng bạc xanh hiện giữ trạng thái ổn định sau giai đoạn phục hồi gần đây, khi thị trường đang bị chi phối bởi sự đan xen giữa tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và đà tăng của giá năng lượng.
Sự hỗ trợ đối với USD phần lớn đến từ việc giá dầu thô tiếp tục đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hoàn toàn lắng dịu. Những yếu tố này đã góp phần tạo lực đỡ cho thị trường năng lượng và gián tiếp hỗ trợ đồng tiền Mỹ.
Dù một số tín hiệu cho thấy căng thẳng có phần hạ nhiệt, tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt bước đột phá rõ ràng. Điều này khiến sự lạc quan trên thị trường suy giảm, đồng thời hạn chế khả năng giảm sâu của USD. Theo đánh giá của các chuyên gia tại ING, biến động trên thị trường ngoại hối hiện phản ánh sự tương tác phức tạp giữa đà tăng bền bỉ của thị trường chứng khoán và mức giá dầu duy trì ở vùng cao. Điều này dẫn tới sự phân hóa trong nhóm tiền tệ G10, trong đó đồng krone Na Uy và đô la Canada nổi bật hơn nhờ hưởng lợi từ thị trường năng lượng.
Ngoài ra, sự phục hồi của đồng USD cũng cho thấy giới đầu tư đang thận trọng điều chỉnh lại các vị thế rủi ro. Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị vẫn tiềm ẩn bất ổn và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ chưa có dấu hiệu thay đổi đáng kể, nhiều nhà đầu tư vẫn dè dặt khi đặt cược vào xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh. Dù thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn duy trì đà tăng tương đối ổn định, các chuyên gia cho rằng biến động của giá dầu vẫn là yếu tố quan trọng giúp USD tránh được áp lực giảm giá.
Trong thời gian tới, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế không có nhiều thông tin nổi bật, tâm lý rủi ro toàn cầu cùng diễn biến của giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường tiền tệ. Đáng chú ý, những phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là phiên điều trần sắp tới của ông Kevin Warsh, được kỳ vọng sẽ mang lại thêm tín hiệu về định hướng lãi suất và tác động đến xu hướng ngắn hạn của USD.
Trong nước, Ngân hàng Nhà nước sáng 20/4 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.103 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với phiên đầu tuần.
Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá trong khoảng từ 23.848 đến 26.358 VND/USD.
Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và USD hiện ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND cũng có điều chỉnh nhẹ. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.098 - 26.358 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.
Tương tự, BIDV đang mua vào ở mức 25.128 VND/USD và bán ra 26.358 VND/USD, cũng tăng 1 đồng ở hai chiều giao dịch.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 26.066 - 26.358 VND/USD, trong đó giá mua giảm 2 đồng nhưng giá bán tăng 1 đồng. Trong khi đó, ACB điều chỉnh giá mua giảm 30 đồng xuống 26.120 VND/USD, còn giá bán vẫn tăng 1 đồng lên 26.358 VND/USD.
Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.618 - 26.685 VND/USD, tăng 73 đồng ở cả chiều mua và bán so với ngày trước đó.