Đời sống

Tỷ giá USD hôm nay: Vietcombank, Techcombank hạ nhiệt, chợ đen tiếp tục

Tỷ giá USD/VND trong ngày 16/4 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều biến động. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) có xu hướng giảm khi kỳ vọng về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran làm suy yếu nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn như đồng USD.

Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số USD Index chỉ dao động nhẹ và vẫn duy trì dưới mốc 98 điểm. Đồng bạc xanh vận động trong biên độ hẹp, một phần do triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

380 (64)
Diễn biến chỉ số DXY (Nguồn: investing.com

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột với Iran đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian - đã có chuyến thăm Tehran nhằm góp phần ngăn nguy cơ bùng phát xung đột trở lại.

Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch cấp cao tại Monex USA, nhận định thị trường vẫn đang theo dõi sát tình hình. Theo ông, giới đầu tư hiện cố gắng đánh giá liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục được duy trì hay không, lệnh ngừng bắn có giữ vững hay không, cũng như khả năng căng thẳng được kiểm soát trong thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể chậm lại trong quý hiện tại do tác động từ xung đột Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định nền kinh tế vẫn duy trì trạng thái ổn định và có khả năng phục hồi.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá nhập khẩu trong tháng trước tăng 0,8%, sau khi mức tăng của tháng 2 được điều chỉnh xuống còn 0,9%. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo 2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong khảo sát của Reuters. Tính từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, giá nhập khẩu đã tăng tổng cộng 2,1%.

Nhiều chuyên gia cho rằng tác động của xung đột Iran đối với kinh tế toàn cầu có thể không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Điều này mở ra dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xem xét cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, bà Janet Yellen - cựu Chủ tịch Fed kiêm cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ - cho biết bà kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất một lần hạ lãi suất trong năm nay, dù lạm phát và bất ổn kinh tế do chiến sự vẫn còn hiện hữu.

Các quỹ phòng hộ cũng đã gia tăng vị thế đặt cược vào khả năng đồng USD suy yếu tính đến ngày 10/4, theo dữ liệu từ mô hình giao dịch độc quyền của Morgan Stanley. Động thái này đánh dấu sự thay đổi so với tháng 3, khi chỉ số USD của Bloomberg từng tăng 2,4% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 - nhờ nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, một lệnh ngừng bắn có thể hỗ trợ các đồng tiền mang tính rủi ro trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về trung hạn, đà suy yếu của USD có thể rõ nét hơn khi so sánh với các đồng tiền chủ chốt như euro, yen Nhật và franc Thụy Sĩ.

Tại thị trường trong nước, sáng 16/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.

200 (26)
Tỷ giá trung tâm ngày 16/4 (Nguồn: NHNN)

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy giá USD có sự điều chỉnh nhẹ. Tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết ở mức 26.108 - 26.358 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, BIDV mua vào USD ở mức 25.150 VND/USD và bán ra 26.358 VND/USD, tăng 9 đồng ở chiều mua nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD ở mức 26.066 - 26.358 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Còn tại ACB, giá USD được niêm yết 26.140 - 26.358 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện được giao dịch quanh 26.590 - 26.710 đồng/USD, tăng 45 đồng ở chiều mua nhưng giảm 80 đồng ở chiều bán so với ngày trước.