Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với NATO sau cuộc gặp với Tổng thư ký liên minh Mark Rutte tại Nhà Trắng.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, ông Trump cho rằng NATO đã không đứng về phía Washington trong những thời điểm cần thiết và cũng có thể sẽ không hỗ trợ nếu tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Dòng trạng thái được đăng ngay sau cuộc trao đổi kín giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng.
Trong bài đăng này, ông Trump cũng đề cập tới Greenland - vùng lãnh thổ thuộc Denmark - khi cho rằng khu vực này đang bị quản lý kém. Tuy nhiên, ông không nói rõ thêm về phát biểu này. Theo Agence France-Presse (AFP), bình luận của ông dường như gợi lại quan điểm trước đây về mong muốn của Mỹ đối với hòn đảo chiến lược này.
Sau cuộc gặp, Tổng thư ký Mark Rutte nhận định cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu ông Trump có đề cập đến khả năng Mỹ rút khỏi NATO hay không.
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong cuộc gặp với ông Rutte, Tổng thống Trump có thể đề cập tới kịch bản Mỹ rời khỏi liên minh. Bà cho rằng NATO đã không ủng hộ Mỹ trong nhiều tuần qua, dù người dân Mỹ từ lâu đã đóng góp đáng kể cho ngân sách quốc phòng của các đồng minh.
Cuộc họp giữa hai lãnh đạo diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Trong thời gian gần đây, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng khi một số đồng minh phương Tây không ủng hộ Washington trong căng thẳng với Tehran. Ông thậm chí từng gọi NATO là “hổ giấy”, sau khi liên minh không tham gia các nỗ lực nhằm mở lại tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, một số quốc gia thành viên NATO cũng không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ để phục vụ chiến dịch tại Trung Đông.
Theo thông tin từ Wall Street Journal ngày 8/4, chính quyền Trump đang cân nhắc biện pháp gây sức ép đối với những quốc gia NATO bị đánh giá là không hỗ trợ Washington. Các phương án được xem xét bao gồm việc rút bớt binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại các nước này và điều chuyển lực lượng tới những quốc gia được cho là ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.