Theo các chuyên gia, thời gian gần đây, miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng sớm, chủ yếu do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Điều này khiến không khí trở nên khô và nhiệt độ tăng nhanh trong ngày.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 3/4, Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt từ 35°C trở lên. Đến ngày 6/4, hiện tượng này đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh miền Bắc.
Tại miền Trung, nắng nóng bắt đầu từ ngày 3/4 và nhanh chóng gia tăng. Đến ngày 4/4, mức nhiệt ở nhiều nơi đã vượt 37°C, chuyển sang đợt gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ghi nhận nắng nóng diện rộng từ ngày 5/4.
Dự báo trong vài ngày tới, nắng nóng ở miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 12 - 13/4, với nhiệt độ phổ biến từ 34 - 37°C, riêng Tây Bắc có thể chạm mức 39 - 40°C. Miền Trung dự kiến duy trì nắng nóng đến 13 - 14/4, nhiệt độ thường xuyên từ 36 - 39°C, có nơi vượt 40°C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5, với nhiệt độ cao nhất 34 - 37°C; một số ngày nhiệt độ có thể giảm nhưng sau đó lại tăng trở lại.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đợt nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung hiện nay chủ yếu do hoàn lưu của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió phơn, khiến không khí trở nên khô hanh và nhiệt độ tăng nhanh trong ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 36 - 39°C, riêng một số nơi ở miền Trung có thể vượt ngưỡng 40°C.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí ổn định, hạn chế sự hình thành mây. Trời ít mây, nắng kéo dài từ sáng đến chiều, dẫn đến nhiệt độ tăng cao hơn bình thường.
Nguyên nhân khác nhau giữa các vùng dẫn đến mức độ nắng nóng cũng không đồng đều. Tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng thường khô và gay gắt, còn ở Nam Bộ, thời gian nắng kéo dài nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ dao động khoảng 35 - 37°C.
So với trung bình nhiều năm, Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã bắt đầu nắng nóng từ 30 - 31/3, sớm hơn khoảng một tuần so với quy luật thông thường. Đông Bắc Bộ, nơi thường xuất hiện nắng nóng diện rộng vào nửa cuối tháng 5, năm nay đã có nắng nóng từ đầu tháng 4, sớm hơn 15 - 20 ngày. Đông Nam Bộ ghi nhận đợt nắng nóng đầu tiên từ 16 - 19/2, sớm hơn trung bình khoảng 10 ngày.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nắng nóng trong tháng 4 sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình tháng 4 ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn 1,5 - 2,5°C so với trung bình nhiều năm, trong khi các vùng khác cao hơn 0,5 - 1,5°C.
Từ tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo dài đến tháng 8 và giảm dần khi bước sang tháng 9. Nhìn chung, mùa hè năm nay dự báo sẽ có nắng nóng gay gắt hơn so với năm 2026.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/4, nắng nóng gay gắt và cực đoan có xu hướng gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, lan rộng ra nhiều địa phương.
Cụ thể, vào lúc 13h cùng ngày, có tới ba trạm đo nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Chỉ số tia UV ở mức rất cao, 9 - 10, có thể gây tác động xấu đến sức khỏe, do đó người dân nên hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm và chủ động biện pháp bảo vệ trước nắng gắt.
Người dân sinh sống từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cần đặc biệt lưu ý, vì nắng nóng kéo dài liên tục từ 10h sáng đến 17h chiều.