Đời sống

Miền Bắc sắp đón mưa giông, nguy cơ mưa đá từ chiều nay

Từ chiều nay đến sáng 4/4, khu vực miền Bắc được cảnh báo có thể xảy ra mưa giông kèm các hiện tượng như lốc xoáy, sấm sét và mưa đá. Nguyên nhân là do một khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc đang di chuyển xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh này đang dồn nén và đẩy rãnh áp thấp có trục nằm khoảng 24 - 26 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần về phía nam. Dự báo trong khoảng thời gian từ chiều nay đến sáng mai, hầu hết các tỉnh miền Bắc (ngoại trừ Điện Biên và Lai Châu) có khả năng xảy ra mưa giông với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, một số nơi có thể vượt 40 mm.

Trong quá trình mưa giông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá là khá cao. Những trận mưa lớn cục bộ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại các sông, suối nhỏ, đồng thời gây sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng thấp.

400 (150)
Cây đổ trong giông lốc đè ô tô ở Yên Bái ngày 29/3 (Nguồn: Thành Long)

Cơ quan khí tượng cho biết việc dự báo các hiện tượng giông lốc chỉ có thể thực hiện trước từ 30 phút đến khoảng 3 giờ với độ chính xác dao động 70% - 90%. Vì vậy, người dân được khuyến cáo theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi xảy ra giông bão, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa và bảo vệ tài sản để giảm thiểu thiệt hại.

Khi có giông lốc, người dân nên ở trong những công trình kiên cố, đóng kín cửa và tránh đứng gần cửa sổ hoặc các vật dễ bị gió cuốn bay. Không nên trú ẩn dưới cây lớn, cột điện hay đứng ở những khu vực trống trải. Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt nguồn điện khi không cần thiết nhằm giảm nguy cơ sự cố do sét đánh.

Trong trường hợp xảy ra mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn và chắc chắn, ưu tiên bảo vệ tính mạng trước tiên. Tránh đứng dưới các mái tôn yếu, nhà tạm hoặc những công trình không đảm bảo an toàn. Nếu đang ở ngoài trời, nên tìm vị trí thấp và tránh xa các vật kim loại hoặc khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Miền Bắc hiện đang bước vào giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hè. Thời điểm này thường xuất hiện các đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, kết hợp với nền nhiệt đang tăng cao khiến thời tiết dễ xảy ra các hiện tượng cực đoan như giông lốc, sét và mưa đá.

Trước đó, từ ngày 29 đến 31/3, nhiều địa phương đã ghi nhận mưa đá và giông lốc kèm sét gây thiệt hại nặng nề. Thống kê cho thấy 6 người thiệt mạng, 9 người bị thương; 13 căn nhà bị sập và hơn 8.400 ngôi nhà khác bị tốc mái hoặc hư hỏng. Ngoài ra, hơn 1.150 ha hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng, trên 500 ha rừng bị thiệt hại, cùng gần 1.500 gia súc và gia cầm bị chết. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Tuyên Quang, Sơn La và Quảng Ninh.