Mưa đá dội xuống Hà Nội và miền Bắc: ‘Thủ phạm’ nào gây ra hiện tượng nguy hiểm này?
Rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió cao đến 5.000m đã kích hoạt mưa đá dồn dập tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong hai ngày qua. Dù không phải hiện tượng bất thường, nhưng cường độ mạnh của thiên tai đang báo hiệu những biến động thời tiết khó lường.
Theo đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, sáng sớm ngày 30/3, người dân tại nhiều quận, huyện thuộc Hà Nội như Tây Hồ, Mỹ Đình, Việt Hưng, Long Biên và Đông Ngạc bất ngờ chứng kiến mưa đá xuất hiện kèm theo dông lớn. Trận mưa diễn ra vào khoảng từ 4h đến 5h sáng, gây ra những tiếng động mạnh khi va chạm với mái tôn các hộ gia đình.
Người dân tại phường Việt Hưng chia sẻ, dù thời gian rơi khá ngắn nhưng cường độ mưa rất mạnh. Hiện tượng này không chỉ giới hạn tại thủ đô mà còn lan rộng ra nhiều địa phương khác tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An trong suốt hai ngày 29 và 30/3.
Giải thích về nguyên nhân, ông Đinh Hữu Dương, đại diện Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết: “Mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc hai hôm nay là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m gây mưa dông, mưa đá”. Đáng chú ý, cơ quan chức năng nhận định đây không phải hiện tượng thời tiết dị thường.
Thực tế, mưa dông tại miền Bắc năm nay đến muộn hơn so với trung bình mọi năm (thường bắt đầu từ cuối tháng 2). Các cảnh báo sớm đã được cơ quan khí tượng phát đi để người dân chủ động phòng tránh.
Dưới góc độ khoa học, giai đoạn chuyển mùa thường kéo theo các biến động mạnh. Những hiện tượng như nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ cường suất cao, dông lốc hay mưa đá đều là những diễn biến phù hợp với quy luật tự nhiên trong thời kỳ này.
Dù diễn ra trong phạm vi hẹp và thời gian ngắn, nhưng các chuyên gia cảnh báo mưa đá có thể gây thiệt hại nặng nề về tài sản nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời. Ngay sau đợt mưa đá, thời tiết sẽ có sự thay đổi lớn về nhiệt độ.
Dự báo trong ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt trên 38°C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ngày 31/3 nhiệt độ có thể chạm mốc 36°C, trong khi Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng kéo dài.