Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kết thúc trong thời gian ngắn, có thể chỉ trong vòng 2 - 3 tuần. Trong khi đó, phía Tehran phát tín hiệu sẵn sàng ngừng bắn nếu các cuộc tấn công không tiếp tục xảy ra.
Trả lời câu hỏi về tác động của giá nhiên liệu tăng cao sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang, ông Trump ngày 31/3 nói rằng việc Mỹ rút khỏi Iran có thể khiến giá dầu nhanh chóng hạ nhiệt. “Tất cả những gì tôi cần làm là rời khỏi Iran,” ông nói và cho biết Washington có thể thực hiện điều này trong thời gian rất gần.
Theo ông Trump, chiến dịch hiện nay đang bước vào giai đoạn cuối và có thể hoàn tất trong khoảng hai tuần tới, thậm chí sớm hơn vài ngày. Ông cũng cho rằng xung đột vẫn có thể chấm dứt ngay cả khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chính thức.
“Khi chúng tôi nhận thấy họ đã bị đẩy lùi đủ lâu và không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ rời đi,” ông Trump nhấn mạnh.
Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Trump về khả năng sớm kết thúc chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn một tháng tại Trung Đông. Cuộc xung đột này không chỉ làm đảo lộn cục diện khu vực mà còn gây ảnh hưởng tới dòng chảy năng lượng toàn cầu, đồng thời tác động mạnh đến nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington vẫn đang cân nhắc nhiều phương án, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ tới Iran. Ông nhận định những ngày sắp tới sẽ đóng vai trò quyết định đối với diễn biến của cuộc xung đột. Theo ông, Iran nhận thức rõ tình hình hiện tại và gần như không còn nhiều lựa chọn quân sự hiệu quả.
Ở chiều ngược lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng ngừng bắn nếu nhận được bảo đảm rằng các cuộc tấn công sẽ không tiếp diễn. Ông khẳng định Iran không mong muốn leo thang căng thẳng hay chiến tranh, nhưng vẫn có đủ quyết tâm để chấm dứt xung đột nếu những điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các cam kết nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai.
Sau cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2, Iran đã phát động chiến dịch đáp trả bằng cách phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông.
Ngoài ra, Tehran cũng siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu đi qua. Iran tuyên bố các tàu “không thù địch” vẫn có thể di chuyển qua khu vực này nếu phối hợp với chính quyền Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.