Donald Trump một lần nữa đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố Mỹ có thể phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, bao gồm nhà máy điện, giếng dầu và các cơ sở lọc nước biển, nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận với Washington.
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/3, ông Trump cho biết Mỹ có thể tiến hành những cuộc tấn công mạnh nhằm vào hệ thống năng lượng và nguồn cung nước của Iran nếu nước này không nhanh chóng mở lại tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz và đồng ý đàm phán.
Theo ông, Mỹ có thể kết thúc “chuyến thăm thân thiện” tại Iran bằng việc phá hủy các mục tiêu quan trọng như nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở khử mặn cũng như đảo Kharg xuất khẩu dầu chiến lược. Ông nhấn mạnh rằng trước đó Washington đã chủ ý không tấn công các cơ sở này.
Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi nghiêm túc với một “chính quyền mới có tư duy hơn” tại Iran với mục tiêu tìm cách chấm dứt xung đột hiện nay.
Tuy nhiên, phía Tehran đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này. Iran phủ nhận thông tin cho rằng hai bên đang tiến hành đàm phán hoặc rằng nước này đã đồng ý với phần lớn nội dung của kế hoạch 15 điểm do Mỹ chuyển thông qua trung gian Pakistan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, khẳng định Iran không có bất kỳ cuộc thương lượng nào với Mỹ trong vòng một tháng qua. Ông cho biết Iran đang dồn toàn lực để chuẩn bị phòng thủ trước các hoạt động quân sự của Mỹ, đồng thời nhắc lại rằng nước này vẫn ghi nhớ những nỗ lực đàm phán không thành công trước đây với Washington.
Trước các lo ngại cho rằng việc tấn công những cơ sở dân sự như nhà máy khử mặn có thể vi phạm luật pháp quốc tế, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định quân đội Mỹ luôn hành động trong khuôn khổ pháp lý. Bà cho rằng các phát biểu của ông Trump nhằm gây sức ép buộc Iran phải quay lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh năng lực quân sự của Mỹ “vượt xa những gì nhiều người tưởng tượng”.
Theo các quan chức Nhà Trắng, việc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông là nhằm mở rộng tối đa các lựa chọn chiến lược cho Tổng thống Trump. Tuy vậy, Washington vẫn khẳng định ưu tiên tìm kiếm giải pháp ngoại giao.
Khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ đang muốn hạ nhiệt hay tiếp tục leo thang căng thẳng, bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump vẫn tập trung vào các mục tiêu của chiến dịch, song ngoại giao vẫn là phương án được ưu tiên. Theo bà, nếu có cơ hội đạt được thỏa thuận, ông Trump sẵn sàng xem xét, nhưng điều đó không làm thay đổi các mục tiêu quân sự đã đặt ra.
Trước đó, ngày 21/3, ông Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ hệ thống điện trên toàn quốc bị phá hủy. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tối hậu thư hết hiệu lực, ông đã gia hạn thêm 5 ngày và nói rằng hai bên đang có các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột.
Giới lãnh đạo Iran ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Sau khi thời hạn 5 ngày kết thúc, ông Trump tiếp tục kéo dài thêm 10 ngày nữa, cho rằng Tehran “rất muốn đạt được thỏa thuận”. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục bác bỏ tuyên bố này.