Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran có thể đưa ra những “quân bài mới trên chiến trường” trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại và căng thẳng tiếp tục leo thang.
Trên mạng xã hội ngày 20/4, ông Ghalibaf - người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran - khẳng định Tehran không chấp nhận bất kỳ hình thức đối thoại nào diễn ra dưới áp lực hay đe dọa. Ông cho biết trong hai tuần qua, Iran đã có sự chuẩn bị nhằm triển khai “những quân bài mới trên chiến trường” nếu tình hình buộc phải như vậy.
Quan chức Iran đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến tiến trình đàm phán thành một sức ép buộc Iran phải nhượng bộ, hoặc tạo lý do để Washington tiếp tục các hành động quân sự. Ông cũng chỉ trích các biện pháp phong tỏa cảng biển do Mỹ áp đặt, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Trong khi đó, ông Trump vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn nhưng tin rằng Iran cuối cùng sẽ phải quay lại bàn đàm phán. Ông cảnh báo nếu điều này không xảy ra, Tehran sẽ phải đối mặt với “những hậu quả chưa từng có”. Đồng thời, ông nhấn mạnh kỳ vọng về một thỏa thuận công bằng, theo đó Iran có thể tái thiết đất nước nhưng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Một số nguồn tin cho biết Phó tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đến Pakistan ngày 21/4 để tham gia vòng đàm phán thứ hai với Iran. Tuy nhiên, khả năng diễn ra cuộc họp vẫn chưa chắc chắn do hai bên liên tục đưa ra những phát ngôn căng thẳng.
Phía Iran hiện chưa xác nhận việc tham gia đàm phán. Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn duy trì sự “ngờ vực sâu sắc mang tính lịch sử” đối với Mỹ, đồng thời cho rằng các tín hiệu từ Washington còn thiếu nhất quán và không mang tính xây dựng.
Trước đó, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Mỹ và Iran mới chỉ tiến hành một vòng đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad nhưng không đạt được kết quả cụ thể, dù các kế hoạch cho những vòng đối thoại tiếp theo vẫn đang được xem xét.
Theo đánh giá tình báo Mỹ được New York Times dẫn lại, dù chịu thiệt hại đáng kể trong xung đột với Mỹ và Israel, Iran vẫn duy trì khả năng gây áp lực đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Báo cáo cho biết năng lực vũ khí của Tehran đã suy giảm, song vẫn còn đáng kể.
Cụ thể, kho máy bay không người lái tầm xa của Iran hiện chỉ còn khoảng 40% so với trước xung đột. Dù có thể bị hệ thống phòng thủ hải quân đánh chặn, lực lượng UAV này vẫn được xem là mối đe dọa đối với tàu thương mại. Bên cạnh đó, Iran vẫn giữ khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa so với thời điểm trước khi giao tranh, và đã khôi phục thêm khoảng 100 tổ hợp, nâng năng lực vận hành lên khoảng 60% so với trước chiến sự.