Đời sống

Bên trong kế hoạch phong tỏa cảng Iran: Vì sao Mỹ dồn thêm hàng nghìn binh sĩ?

Lầu Năm Góc được cho là đang chuẩn bị điều thêm hàng nghìn quân tới khu vực Trung Đông trong thời gian tới, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Theo Washington Post ngày 14/4, dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng các hoạt động quân sự, bao gồm khả năng tiến hành thêm các đợt tấn công hoặc thậm chí chiến dịch trên bộ tại Iran nếu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần không được gia hạn.

Các nguồn tin cho biết lực lượng tăng viện dự kiến gồm khoảng 6.000 binh sĩ thuộc nhóm tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush cùng các tàu hộ tống. Những chiến hạm này đã rời căn cứ hải quân Norfolk (bang Virginia) từ cuối tháng 3 để hướng tới khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, khoảng 4.200 binh sĩ thuộc Nhóm tàu đổ bộ Boxer và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 cũng nằm trong kế hoạch triển khai, dự kiến có mặt tại khu vực vào cuối tháng này.

Hiện tại, khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đã được huy động tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2.

Khi USS George H.W. Bush đến khu vực, tàu sân bay này sẽ phối hợp cùng hai nhóm tác chiến khác là USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford, vốn đã có mặt và tham gia các hoạt động quân sự tại đây.

380 (68)
Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Về diễn biến chính trị, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến kết thúc vào ngày 22/4, trong khi Washington hiện chưa đưa ra quyết định gia hạn. Một quan chức Mỹ được Axios dẫn lời cho biết các cuộc đàm phán tiếp tục vẫn đang được cân nhắc, nhưng chưa có cam kết chính thức. Phía Iran cũng bác bỏ thông tin về việc gia hạn thỏa thuận thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei.

Song song với đó, hai quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng các kế hoạch quân sự trên bộ vẫn đang được chuẩn bị, bao gồm phương án triển khai lực lượng đặc nhiệm nhằm thu giữ uranium làm giàu cao của Iran, cũng như các đợt đổ bộ vào các khu vực ven biển và đảo chiến lược quanh eo biển Hormuz, trong đó có đảo Kharg.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 25km, được xem là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của nước này, đảm nhiệm tới 90 - 95% lượng dầu thô xuất khẩu, tương đương 1,5 - 2 triệu thùng/ngày trước xung đột, mang lại nguồn thu lớn cho Tehran.

Trong khi đó, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu thô toàn cầu. Sau khi xung đột leo thang, lượng tàu qua khu vực này được cho là đã giảm mạnh.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa hàng hải đối với các tàu ra vào cảng Iran, đồng thời ngăn chặn hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Islamabad (Pakistan) thất bại.

Ngày 14/4, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố lệnh phong tỏa đã được triển khai đầy đủ, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ đang duy trì ưu thế kiểm soát trên biển tại khu vực Trung Đông.

CENTCOM cũng cho biết hiện không có tàu nào của Iran có thể ra vào cảng hoặc vượt qua vùng phong tỏa do Mỹ thiết lập.