Iran ‘quay lưng’ vòng đàm phán mới với Mỹ, ông Trump lập tức ra cảnh báo cứng rắn
Iran được cho là chưa chuẩn bị cho việc cử đại diện tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Pakistan, trong khi Tổng thống Donald Trump thông báo phái đoàn Washington đang chuẩn bị lên đường.
Ngày 19/4, Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết Tehran “hiện chưa có kế hoạch tham gia vòng đàm phán kế tiếp với Mỹ”.
Trước đó, hai hãng thông tấn Fars News và Tasnim cũng trích dẫn các nguồn giấu tên cho rằng bầu không khí hiện nay không thuận lợi cho các cuộc đối thoại. Các nguồn tin này nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán là Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.
Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho rằng các yêu cầu từ phía Mỹ là “vô lý và phi thực tế”. Theo cơ quan này, việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa khiến triển vọng đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán gần như không rõ ràng.
Thông tin trên xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ dự kiến tới Islamabad, thủ đô Pakistan, vào tối 20/4 để tiến hành đàm phán. Theo AFP, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ đoàn Mỹ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng sự tham gia của Jared Kushner - con rể ông Trump - và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff.
Ông Trump tuyên bố Washington đang đưa ra một thỏa thuận “công bằng và hợp lý”, đồng thời cảnh báo nếu Tehran từ chối, Mỹ có thể phá hủy các cây cầu và nhà máy điện tại Iran. “Chúng tôi sẽ không tiếp tục đóng vai người tốt nữa”, ông nói.
Hiện lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt lên các cảng biển của Iran được xem là nút thắt lớn nhất trong tiến trình đàm phán giữa hai nước.
Căng thẳng càng gia tăng sau sự cố ngày 19/4, khi khu trục hạm USS Spruance của Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu hàng Touska treo cờ Iran tại Vịnh Oman, với cáo buộc con tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa. Phía Iran lên án đây là hành động “cướp biển” và cho rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả.
Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa hai nước dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4. Từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2, Mỹ và Iran mới chỉ tổ chức một cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad nhưng không đạt được kết quả cụ thể, dù hai bên vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các vòng đối thoại tiếp theo.
Ngày 13/4, quân đội Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch ngăn chặn các tàu ra vào cảng Iran sau khi cuộc đàm phán tại Pakistan không đạt tiến triển và Iran từ chối mở lại tuyến vận tải biển quan trọng.
Ngày 17/4, Iran thông báo mở cửa eo biển Hormuz nhằm hưởng ứng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, Iran lại tái phong tỏa tuyến hàng hải này để phản ứng với chiến dịch kiểm soát cảng biển do Mỹ thực hiện.