Đời sống

Giữa biến động Trung Đông, điều gì giúp Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn đủ dầu thô đến tháng 7?

Nguồn cung dầu thô cho hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện được đảm bảo trong ít nhất ba tháng tới, sau khi Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp ngay từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Thông tin trên được lãnh đạo BSR đưa ra tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra sáng 13/4, trong bối cảnh nhiều cổ đông bày tỏ lo ngại về khả năng đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào khi tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. BSR là đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Tổng giám đốc BSR, Nguyễn Việt Thắng, doanh nghiệp đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với biến động thị trường, với các mốc thời gian từ vài tuần đến khoảng nửa năm. Dựa trên những kịch bản này, công ty hiện vẫn duy trì đủ nguồn dầu thô để vận hành nhà máy ở mức công suất rất cao cho tới đầu tháng 7.

Ông Thắng cho biết thêm, nhờ sự hỗ trợ của Petrovietnam - cổ đông lớn nhất và cũng là đơn vị chủ quản - BSR được ưu tiên mua toàn bộ sản lượng dầu thô khai thác trong nước để cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lượng dầu này có thể giúp nhà máy duy trì khoảng 90% công suất thiết kế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã ký thêm các thỏa thuận dài hạn với đối tác tại Mỹ và khu vực Tây Phi nhằm đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất vượt 154.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. Danh mục sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm xăng RON95, RON91/92, xăng sinh học E5 RON92, dầu diesel và nhiên liệu hàng không Jet A1. Nếu hoàn thành mục tiêu này, đây sẽ là mức doanh thu cao thứ hai trong lịch sử gần 20 năm hoạt động của công ty, chỉ đứng sau kỷ lục hơn 167.000 tỷ đồng đạt được vào năm 2022.

Ban lãnh đạo công ty cũng dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.162 tỷ đồng, cao gấp 3 lần kế hoạch ban đầu của năm 2025. Tuy nhiên, so với kết quả thực tế của năm trước, con số này vẫn giảm hơn một nửa.

400 (231)
Ban lãnh đạo BSR trả lời cổ đông tại phiên họp thường niên sáng 13/4 (Nguồn: BSR)

Trong năm 2026, BSR dự kiến dành gần 8.600 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư, trong đó dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là trọng tâm. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, tiến độ dự án thời gian qua bị ảnh hưởng bởi khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu cũng như chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh do tác động của chiến sự toàn cầu. Dù vậy, công ty đang thúc đẩy triển khai và dự kiến bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vào khoảng tháng 10 năm nay. Hợp đồng EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng) có thể được ký trong quý III, với mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2028.

Hiện BSR có vốn điều lệ hơn 50.073 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/3, doanh nghiệp ghi nhận 56.356 cổ đông, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nắm giữ 92,13% cổ phần và là cổ đông chi phối duy nhất. Khoảng 7,9% cổ phần còn lại thuộc về hàng chục nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cơ cấu sở hữu này khiến BSR chưa đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, vốn yêu cầu tối thiểu 10% cổ phần phải được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết nếu không sớm điều chỉnh cơ cấu cổ đông.

Tại đại hội cổ đông, Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương cho biết Petrovietnam đang xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn khoảng 49%, đồng nghĩa với việc không còn nắm quyền chi phối. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện vẫn chưa được xác định cụ thể. Theo lãnh đạo BSR, việc giảm tỷ lệ sở hữu này có thể mở ra cơ hội thu hút các cổ đông chiến lược, đặc biệt là những tập đoàn dầu khí lớn đang sở hữu mỏ khai thác trong khu vực.

Trước mắt, doanh nghiệp đã đề xuất với Bộ Tài chính và Petrovietnam các phương án tái cơ cấu vốn như thoái bớt cổ phần hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư chiến lược nhằm đáp ứng quy định hiện hành.