Đời sống

Dự báo giá dầu đảo chiều: Goldman Sachs đang nhìn thấy điều gì?

Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs vừa điều chỉnh giảm dự báo giá dầu thô trong quý II, với mức trung bình thấp hơn khoảng 10% so với ước tính trước đó.

Trong báo cáo công bố ngày 9/4, Goldman Sachs cho biết phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu đã suy giảm, trong khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz có dấu hiệu cải thiện. Đây là cơ sở để ngân hàng này điều chỉnh giảm dự báo đối với hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI. Động thái được đưa ra sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 15 ngày.

Theo cập nhật mới, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình quý II đạt khoảng 90 USD/thùng, trong khi WTI ở mức 87 USD/thùng. So với dự báo trước đó, hai mức này đã giảm từ 99 USD và 91 USD/thùng.

400 (224)

Thị trường dầu tuần qua cũng ghi nhận biến động mạnh. Giá dầu Brent từng giảm khoảng 11% nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt và khả năng mở lại tuyến hàng hải Hormuz. Tuy nhiên, sang phiên 10/4, giá dầu quay đầu tăng trở lại khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung Trung Đông chưa thể phục hồi ổn định. Dầu Brent tăng khoảng 2% lên 98 USD/thùng, trong khi WTI tăng 2,3% lên khoảng 100 USD/thùng, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước tình hình chưa rõ ràng tại khu vực.

Dữ liệu theo dõi hàng hải do AFP dẫn lại cho thấy chỉ có khoảng 10 tàu di chuyển qua Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, cho thấy hoạt động vận tải vẫn chưa trở lại mức bình thường.

Với các quý tiếp theo, Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá dầu Brent quý III ở mức khoảng 82 USD/thùng và WTI khoảng 77 USD/thùng. Sang quý IV, hai loại dầu này được dự báo tiếp tục giảm nhẹ xuống 80 USD và 75 USD/thùng.

Dù vậy, ngân hàng này nhấn mạnh rủi ro thị trường vẫn nghiêng về xu hướng tăng giá. Nguyên nhân là khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài nếu căng thẳng địa chính trị tái bùng phát. Trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và sản lượng dầu Trung Đông giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày trong thời gian dài, giá dầu Brent có thể vọt lên tới 115 USD/thùng vào cuối năm.

Trước đó, xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 3.600 người thiệt mạng. Căng thẳng cũng làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa qua Hormuz. Trong giai đoạn cao điểm, giá dầu từng chạm gần 120 USD/thùng - mức cao nhất trong vòng 4 năm.