Đời sống

Donald Trump nói thẳng: Các nước đồng minh hãy mua dầu Mỹ hoặc tự lấy ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia chịu ảnh hưởng từ việc tắc nghẽn tại Eo biển Hormuz, trong đó có Anh, nên cân nhắc mua dầu từ Mỹ hoặc tự triển khai lực lượng tới khu vực này để bảo vệ nguồn cung năng lượng.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 31/3, ông Trump viết rằng các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiên liệu do eo biển Hormuz bị gián đoạn có thể lựa chọn mua dầu từ Mỹ - quốc gia có nguồn cung dồi dào. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi họ thể hiện sự chủ động hơn bằng cách tự đến khu vực này để đảm bảo quyền lợi của mình.

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu - gần như bị phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Tình trạng này khiến hàng nghìn tàu chở dầu bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời gây ra những biến động lớn trên thị trường năng lượng thế giới.

Trước đó, ông Trump từng kêu gọi các đồng minh thuộc NATO, Liên minh châu Âu (EU) cùng một số quốc gia khác triển khai lực lượng hải quân nhằm hộ tống tàu chở dầu và khôi phục lưu thông tại Hormuz. Tuy nhiên, phần lớn các nước không muốn tham gia chiến dịch này, khiến Tổng thống Mỹ bày tỏ sự không hài lòng và đặt câu hỏi về mức độ gắn kết của liên minh, đồng thời chỉ trích một số đồng minh châu Âu như Anh và Pháp.

Ông Trump nhấn mạnh rằng các quốc gia nên chuẩn bị khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Theo ông, Iran đã bị suy yếu đáng kể và giai đoạn khó khăn nhất của chiến dịch đã qua, do đó các nước cần chủ động hơn trong việc bảo vệ tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng này.

400 (122)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/3 (Nguồn: AP)

Trong thời gian gần đây, ông Trump vừa phát tín hiệu tích cực về khả năng đàm phán với Iran, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Tehran - bao gồm nhà máy điện, giếng dầu và hệ thống lọc nước biển - nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Washington và nhanh chóng mở lại tuyến vận tải tại eo biển Hormuz.

Cho đến nay, Iran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ. Thậm chí, quốc hội nước này còn thông qua kế hoạch áp dụng phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/4, ông Trump cho biết Nhà Trắng hiện chưa có ý định rút lực lượng khỏi khu vực này.

Ông cho biết việc Mỹ rút bớt nguồn lực có thể diễn ra trong tương lai, nhưng chưa phải thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia khác cần chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump. Ông cho rằng Mỹ đã sẵn sàng gánh vác phần lớn trách nhiệm nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Iran, nhưng các quốc gia khác cũng nên đóng góp nhiều hơn.

Theo ông Hegseth, eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đối với nhiều quốc gia, không chỉ riêng Mỹ. Vì vậy, các nước có lợi ích trực tiếp tại khu vực này cần chủ động tham gia bảo vệ an ninh hàng hải.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, lượng tàu qua lại eo biển Hormuz đã giảm tới khoảng 95%, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler.

Iran hiện vẫn cho phép một số tàu thuyền từ các quốc gia như Malaysia, Trung Quốc, Ai Cập, Hàn Quốc và Ấn Độ đi qua khu vực này. Tehran cũng công bố danh sách những quốc gia được coi là “thân thiện”, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga, có thể sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại mà không gặp trở ngại.

Truyền thông Iran cho biết kế hoạch thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được quốc hội nước này thông qua có thể yêu cầu thanh toán bằng đồng rial. Ngoài ra, kế hoạch cũng được cho là bao gồm các quy định liên quan đến an ninh hàng hải và vai trò của lực lượng vũ trang Iran tại khu vực, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.