Đời sống

Bãi rác cháy âm ỉ suốt tuần, người dân Nghệ An ‘khó thở’ vì khói và mùi hôi nồng nặc

Suốt nhiều ngày qua, một bãi rác lớn nằm tại khu vực giáp ranh giữa 3 xã, phường ở Nghệ An liên tục bốc cháy. Khói đen cùng mùi hôi lan rộng sang nhiều khu dân cư xung quanh, khiến đời sống và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực cháy có diện tích khoảng 2ha. Khói từ đám cháy tỏa ra dày đặc, kèm theo mùi hôi nồng nặc lan sang các khu dân cư lân cận, khiến sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn.

400 (302)
Khu vực bãi rác nằm giáp ranh giữa 3 xã, phường bốc cháy nhiều ngày qua (Nguồn: Nguyễn Phê)

Anh Trần Minh Thắng, sống tại xóm Đông Quang (xã Đông Hiếu), cho biết lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự cố. Tuy nhiên, các biện pháp chủ yếu tập trung dập lửa ở khu vực xung quanh nhằm ngăn đám cháy lan sang rừng keo gần đó. Phần lớn bãi rác vẫn cháy âm ỉ, khói liên tục bốc lên khiến người dân rất khó chịu.

Thực tế, khu vực bãi rác này vốn thường xuyên phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra hỏa hoạn, tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Không ít người dân cho biết họ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, tức ngực và buồn nôn. Nhiều gia đình phải đưa trẻ nhỏ rời khỏi khu vực để tránh khói độc, trong khi người lớn tuổi ở lại cũng gặp các vấn đề sức khỏe như viêm mũi dị ứng, đau đầu kéo dài.

Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, một số hộ dân đã tự chặn xe chở rác vào bãi, đồng thời kiến nghị chính quyền sớm có biện pháp xử lý triệt để.

Khói từ bãi rác không chỉ ảnh hưởng đến xã Đông Hiếu mà còn lan sang các địa bàn lân cận như phường Tây Hiếu, xã Nghĩa Lộc và Nghĩa Khánh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, cho biết bãi rác nằm trên khu vực giáp ranh của ba địa phương gồm xã Đông Hiếu, phường Tây Hiếu và phường Thái Hòa. Đám cháy đã kéo dài nhiều ngày trên diện tích khoảng 2ha.

Theo ông Hào, lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy cùng chính quyền các địa phương đang phối hợp triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc phun nước để từng bước khống chế và dập tắt các điểm cháy.

400 (301)
Lực lượng chức năng phải điều động xe cứu hỏa đưa nước dập lửa ở bãi rác (Nguồn: Nguyễn Phê)

Liên quan đến sự cố, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa - đơn vị quản lý bãi rác - cho biết đám cháy bùng phát từ ngày 14/4 và đến nay vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, tiếp tục cháy âm ỉ.

Do đặc thù của bãi rác khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn vì lửa không chỉ cháy trên bề mặt mà còn âm ỉ sâu trong các lớp rác thải phía dưới. Điều này khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận và kiểm soát triệt để.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể liên quan đến thời tiết nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, việc rác thải chưa được phân loại kỹ, lẫn các vật dụng dễ cháy nổ như bình gas mini hay bật lửa, cũng có thể tạo ra các điểm cháy từ bên trong bãi rác.

Hiện lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để đảo và tách các lớp rác đang cháy âm ỉ. Đồng thời, xe cứu hỏa và máy bơm nước được sử dụng để phun trực tiếp vào những điểm nóng sau khi được phát hiện.