Loạt mỹ phẩm quen thuộc bị buộc tiêu hủy, doanh nghiệp bị phạt 75 triệu đồng: Hé lộ nguyên nhân
Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhãn hàng phổ biến như Shiseido, Anessa, Skin Aqua…
Quyết định xử phạt được cơ quan chức năng ban hành ngày 21/4. Bên cạnh việc nộp phạt, công ty có trụ sở tại Hà Nội còn phải hủy số tiếp nhận phiếu công bố đối với toàn bộ các sản phẩm vi phạm. Danh mục bị buộc tiêu hủy gồm nhiều loại mỹ phẩm đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường như kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da và sản phẩm dưỡng thể thuộc các thương hiệu Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo và Aqua Label.
Cơ quan quản lý cho biết doanh nghiệp bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm liên quan đến nhiều mặt hàng cùng lúc. Trong quá trình kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện công ty không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo yêu cầu.
Theo quy định hiện hành, khi công bố sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp kèm PIF. Tuy nhiên, đơn vị phân phối phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ này và xuất trình ngay khi cơ quan chức năng yêu cầu nhằm chứng minh tính an toàn, chất lượng cũng như hiệu quả của sản phẩm.
Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp do ông Lê Viết Năm làm đại diện pháp luật thực hiện nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Ngoài ra, công ty phải hoàn tất việc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm trong thời hạn 30 ngày, đồng thời báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý. Nếu không chấp hành, các biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm mới của doanh nghiệp này trong vòng 6 tháng.
Thời gian gần đây, cơ quan quản lý liên tục yêu cầu thu hồi nhiều loại mỹ phẩm trên thị trường do vi phạm về hồ sơ, chất lượng hoặc chứa thành phần không được phép sử dụng. Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ngành y tế đang tăng cường kiểm soát đối với mỹ phẩm lưu hành nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Nhờ các biện pháp siết chặt quản lý, tỷ lệ sản phẩm vi phạm hiện đã giảm xuống dưới 1,5% trong tổng số hơn 3.000 mẫu được kiểm tra.