Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc khi khoảng hai phần ba số cổ phiếu trên sàn tăng giá. Đà đi lên của chỉ số được hỗ trợ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tăng hơn 28 điểm vào cuối phiên.
Trong giờ giao dịch đầu ngày, thị trường chủ yếu dao động quanh mức tham chiếu với biên độ không quá lớn. Sau khoảng 10h, lực cầu bắt đầu gia tăng, giúp chỉ số giữ được sắc xanh. Suốt buổi sáng, VN-Index vận động chủ yếu quanh khu vực 1.650 điểm.
Bước sang phiên chiều, bên mua dần chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ số lần lượt vượt qua các mốc 1.660 và 1.670 điểm. Dù xuất hiện một vài nhịp rung lắc trong đợt khớp lệnh ATC, VN-Index vẫn đóng cửa ở gần 1.673 điểm, tăng hơn 28 điểm so với phiên trước.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực khi số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm khoảng hai phần ba trên sàn HoSE. Trong đó có 12 mã tăng trần, nổi bật là PDR, DIG, GVR, KBC và HDC... Ngược lại, số mã giảm giá chỉ khoảng 90, thấp hơn gần 3 lần so với số cổ phiếu tăng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Riêng VIC đóng góp hơn 4 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. Cổ phiếu của Vingroup tăng khoảng 2%, lên mức 132.600 đồng mỗi cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 280 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mã như GVR, VHM, CTG, VCB và BID cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của chỉ số.
Xét theo nhóm ngành, các lĩnh vực hóa chất, bán lẻ, dầu khí, tài nguyên, công nghệ và bất động sản có diễn biến tích cực nhất trong phiên. Đáng chú ý, nhóm bất động sản xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng kịch trần. Ngoài các mã có thanh khoản lớn, những cổ phiếu như DXS, SCR, CRE và IDJ cũng tăng hết biên độ.
Thanh khoản thị trường cũng cải thiện cùng chiều với đà tăng điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 23.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.800 tỷ so với phiên trước đó.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng sang phiên thứ 12 liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô bán ròng đã giảm đáng kể, còn khoảng 155 tỷ đồng - mức thấp nhất trong chuỗi này. STB và DGC là hai mã hiếm hoi bị bán ròng trên 100 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực mua vào các cổ phiếu như HPG, DCM, VIX...
Dù thị trường có nhiều biến động trong tuần, VN-Index vẫn tăng tổng cộng khoảng 25 điểm. Tuy vậy, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn thể hiện khá rõ khi thanh khoản thường xuyên duy trì dưới ngưỡng 1 tỷ USD. Điểm đáng chú ý là dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành và cổ phiếu khác nhau, cho thấy nhà đầu tư đang linh hoạt tìm kiếm cơ hội.
Trong báo cáo sau phiên giao dịch trước, Chứng khoán VPBank (VPX) nhận định VN-Index có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ 1.600 - 1.650 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát phản ứng của thị trường tại khu vực này trước khi một xu hướng mới hình thành rõ ràng.
Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường đang trong giai đoạn kiểm định vùng 1.630 - 1.640 điểm. Theo đơn vị này, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh trong phiên để giải ngân thăm dò, ưu tiên các cổ phiếu đã tích lũy trong vùng giá chiết khấu sâu hoặc những mã vừa bứt phá khỏi nền giá tích lũy.