Sau chuỗi lao dốc kéo dài, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận nhịp hồi phục khi lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp, giúp chỉ số VN-Index tăng gần 24 điểm trong phiên giao dịch mới nhất và lấy lại mốc tâm lý 1.600 điểm.
Trước đó, chỉ số đại diện của sàn HoSE đã trải qua 3 phiên giảm mạnh liên tiếp, khiến VN-Index mất tổng cộng hơn 120 điểm. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức phân tích dự báo thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại.
Diễn biến thực tế cho thấy thị trường khởi sắc ngay từ đầu phiên. Lực cầu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy VN-Index có thời điểm tăng gần 40 điểm, tiến lên vùng 1.630 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện về cuối phiên khiến đà tăng thu hẹp, chỉ số đóng cửa quanh mức 1.615 điểm, tương ứng mức tăng gần 24 điểm so với phiên trước.
Theo đánh giá của bộ phận phân tích tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.560 - 1.631 điểm trong những phiên tới nhằm kiểm định lại đường trung bình động 200 ngày (MA200). Dù phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự hồi phục mạnh, xu hướng ngắn hạn trong khoảng một tháng tới vẫn được đánh giá là nghiêng về giảm. Vì vậy, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế giải ngân mạnh.
Trên sàn HoSE, sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt khi có hơn 270 cổ phiếu tăng giá, cao gấp khoảng 5 lần số mã giảm. Trong rổ VN30, sự chênh lệch còn lớn hơn với 25 mã tăng so với chỉ 3 mã giảm.
Nhóm ngân hàng đóng vai trò động lực chính giúp thị trường hồi phục. Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều tăng giá, ngoại trừ ba mã HDB, SSB và NAB giữ nguyên mức tham chiếu. Trong đó, VPB dẫn đầu về mức độ tích cực khi tăng 5,2%, lên 25.250 đồng/cổ phiếu, đồng thời trở thành mã có tác động lớn nhất tới VN-Index. Các cổ phiếu ngân hàng khác như TPB, EIB, TCB và CTG cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.
Đà hồi phục còn lan sang nhóm công ty chứng khoán khi phần lớn cổ phiếu trong ngành tăng trên 2%. Một số mã nổi bật như ORS và VND thậm chí tăng hơn 5% so với tham chiếu.
Ở nhóm hàng không, cổ phiếu của Vietnam Airlines tăng kịch biên độ, lên 20.650 đồng/cổ phiếu. Ngành thép cũng giao dịch tích cực khi HPG tăng khoảng 2%, còn HSG tăng hơn 3%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Vingroup (VIC) phần nào hạn chế đà hồi phục chung của thị trường khi giảm 1,3%, khiến VN-Index mất gần 3 điểm.
Dù lực cầu “bắt đáy” đã xuất hiện, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Điều này thể hiện qua thanh khoản trên HOSE giảm mạnh so với phiên trước, khi giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 20.500 tỷ đồng, thấp hơn gần 9.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, phiên này không có cổ phiếu nào đạt giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, trong khi phiên liền trước có tới bốn mã vượt ngưỡng này. VPB dẫn đầu về thanh khoản với hơn 750 tỷ đồng, tiếp theo là SSI và HPG.
Trong khi dòng tiền nội đóng vai trò chính trong việc kéo chỉ số đi lên, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì xu hướng bán ròng. Nhóm này đã kéo dài chuỗi bán ròng lên 9 phiên liên tiếp, với tổng giá trị rút ròng trong phiên gần 600 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào HPG và HDB.