Trong phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) ghi nhận lực mua ròng trở lại từ nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều phiên giảm sàn liên tiếp trước đó.
Dù vậy, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 9 liên tiếp trên toàn thị trường, với tổng giá trị rút ròng khoảng 582 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. Nhiều mã ngân hàng và bluechip bị xả mạnh như HDB, VCB, BID, HPG, VHM, MWG và VIC, mỗi cổ phiếu ghi nhận giá trị bán ròng dao động từ 110 - 150 tỷ đồng.
Trái lại, dòng tiền ngoại quay trở lại mua ròng tại một số mã chứng khoán và năng lượng. Các cổ phiếu như VCI, VCK và BSR đều được gom ròng với giá trị vượt 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu DGC cũng ghi nhận giá trị mua ròng hơn 57 tỷ đồng và bật tăng trở lại 1,5% sau chuỗi phiên giảm sàn trước đó.
Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Chỉ số VN-Index tăng gần 24 điểm, chốt phiên tại 1.614,77 điểm, qua đó lấy lại mốc tâm lý 1.600 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn khá thấp khi giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 20.100 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng một tháng. Điều này cho thấy lực cầu chủ yếu mang tính giải tỏa áp lực bán thay vì phản ánh sự hình thành của một xu hướng tăng bền vững.
Trong phiên giao dịch, dòng tiền có xu hướng đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình. Nhiều mã trong nhóm này bật tăng đáng kể, dao động từ 5% đến mức trần, tiêu biểu như HHS, NLG, CII, TCH, CEO, NBB, DXS, HDG, NVL, DIG và DXG. Ngoại trừ nhóm năng lượng ghi nhận điều chỉnh nhẹ, phần lớn các ngành còn lại gồm tài chính, nguyên vật liệu, vận tải và tiêu dùng đều duy trì sắc xanh với mức tăng phổ biến trên 1%.
Xét theo diễn biến giá gắn với hoạt động của khối ngoại, trong nhóm cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, TCX là mã duy nhất đóng cửa thấp hơn mức tham chiếu. Trong khi đó, ở chiều ngược lại của danh sách bán ròng, HDB giữ nguyên mức giá tham chiếu còn VIC giảm khoảng 1,3%. Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn đang tồn tại tại một số cổ phiếu trụ cột trên thị trường.