Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm
Phiên giao dịch 20/3 chứng kiến áp lực điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, thậm chí một số mã rơi xuống mức sàn, kéo VN-Index xuống dưới mốc 1.650 điểm.
Ngay từ những phút đầu mở cửa, chỉ số chung sụt nhanh về vùng 1.680 điểm và duy trì xu hướng đi ngang trước giờ nghỉ trưa. Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giảm sâu, VN-Index rơi về khoảng 1.660 điểm sau 14h. Khi bước vào phiên khớp lệnh định kỳ (ATC), chỉ số bất ngờ giảm mạnh dưới 1.630 điểm, thấp hơn 70 điểm so với tham chiếu, chủ yếu do các cổ phiếu trụ như VIC bị bán tháo và nằm sàn. Chỉ vài phút sau, VN-Index hồi phục nhẹ và đóng cửa quanh 1.648 điểm, giảm hơn 51 điểm, tương đương 3,02%, mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ phiên 9/3 và thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.
Trên toàn sàn HoSE, 241 mã cổ phiếu đồng loạt giảm giá, chiếm gần hai phần ba tổng số cổ phiếu, trong khi chỉ có 95 mã tăng. Tỷ lệ chênh lệch lên tới 2,5 lần cho thấy lực bán đang lan rộng và áp lực điều chỉnh bao trùm toàn thị trường.
Đà sụt của VN-Index chịu ảnh hưởng chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index trong phiên hôm nay giảm hơn 56 điểm, còn khoảng 1.798 điểm. Trong số 10 mã có tác động tiêu cực mạnh nhất tới chỉ số chung, hầu hết đều thuộc nhóm này, tiêu biểu như VIC, VCB, GAS và VHM.
Cổ phiếu VIC kết phiên ở mức 135.000 đồng/cổ phiếu, giảm 6,9% và đóng góp khoảng 16,5 điểm vào mức sụt giảm chung của VN-Index. Trong phiên ATC, VIC từng chạm sàn, là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chỉ số chính giảm hơn 70 điểm.
Trong khi đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tiếp tục có diễn biến ấn tượng nhưng theo chiều giảm, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp lao dốc hết biên độ, xuống còn 55.500 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu này dẫn đầu thị trường với hơn 1.953 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa khối lượng giao dịch được thực hiện từ phía người mua chủ động.
Xét theo từng ngành, nhóm dầu khí là mảng chịu tác động tiêu cực mạnh nhất khi toàn bộ bảng giá nhuốm đỏ. Các cổ phiếu như PLX, GAS và PVD đều lao xuống mức sàn.
Thanh khoản trên sàn HoSE phiên hôm nay tăng gần 6.700 tỷ đồng so với phiên trước, đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 31.100 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn một tuần qua. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy áp lực bán tháo chưa thực sự mạnh.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.907 tỷ đồng, nối dài chuỗi 7 phiên liên tiếp, với lực xả gần gấp đôi phiên trước, tập trung chủ yếu vào HPG (hơn 667 tỷ đồng) và VIC (gần 632 tỷ đồng). Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng mạnh MCH, đạt gần 671 tỷ đồng. Theo Chứng khoán VPBank (VPX), xu hướng bán ròng của khối ngoại đã gia tăng áp lực tâm lý lên các nhà đầu tư trong nước, khiến các nhịp hồi thị trường liên tục bị gián đoạn.
Trong các báo cáo gần đây gửi nhà đầu tư, nhiều công ty chứng khoán đã nhấn mạnh lãi suất tăng mạnh là yếu tố đáng chú ý. Mức lãi suất tiền gửi từ 8 - 8,5%/năm được đánh giá là cao, kéo theo chi phí vốn tăng, từ đó tác động tiêu cực đến các kênh tài sản rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán.
Trước khi phiên giao dịch sáng nay bắt đầu, VPX nhận định VN-Index vẫn chịu áp lực cung lớn khi các nhịp hồi giá ngắn hạn đều bị lực bán mạnh kìm hãm. Điều này phản ánh xu hướng các nhà đầu tư hiện nay ưu tiên giảm tỷ trọng cổ phiếu thay vì nắm giữ lâu dài.
Trong tình hình hiện tại, VPX nhận định thị trường ngắn hạn vẫn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh. VN-Index có thể tiếp tục biến động và thử thách các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi xác lập cân bằng mới. Các nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung quản lý rủi ro, tránh mua vào gấp gáp và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.