Thị trường chứng khoán hôm nay điều chỉnh khi VN-Index giảm gần 15 điểm, nhưng các mã bất động sản như VPL, NVL và VHM lại đi ngược xu hướng, giúp chỉ số không lao dốc quá sâu.
Đầu phiên, VN-Index giao dịch dưới mức tham chiếu cả ngày. Ngay sau khi lệnh mở cửa được thực hiện, chỉ số mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm và dao động quanh vùng này trong suốt buổi sáng.
Buổi chiều, áp lực bán mạnh hơn kéo VN-Index xuống dưới 1.690 điểm. Tuy nhiên, từ sau 14h, chỉ số trên sàn HoSE hồi về gần mốc 1.700 điểm, dù vẫn ở dưới tham chiếu. Lực bán tăng mạnh trong phiên ATC đẩy chỉ số lùi về sát 1.685 điểm.
Vào những phút cuối phiên, VN-Index hồi nhẹ, kết phiên ở mức 1.699 điểm, giảm gần 15 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá khi có 229 cổ phiếu giảm giá, gấp 2,4 lần số cổ phiếu tăng.
Ngoại trừ nhóm truyền thông, hầu hết các ngành đều giảm điểm, đặc biệt là dầu khí, hóa chất, công nghệ và tài nguyên. Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vẫn tiếp tục lao dốc, đóng cửa ở 59.600 đồng, nằm sàn 3 phiên liên tiếp sau khi Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền bị bắt.
Ngược lại, dòng tiền chảy vào nhóm bất động sản, với VPL, NVL và VHM nổi bật. VPL dẫn đầu, tăng 4,1% lên 81.000 đồng, mức cao nhất gần một tháng. NVL tăng trần 13.900 đồng, hồi phục sau khi giảm 3% phiên trước và nối tiếp chuỗi 3 phiên tăng trần từ 12 - 16/3, đưa thị giá trở lại gần mức cuối năm trước.
Thanh khoản thị trường giảm theo đà giảm điểm. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 24.400 tỷ đồng, giảm gần 1.800 tỷ so với phiên trước, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng.
Khối ngoại tiếp tục tác động tiêu cực khi bán ròng khoảng 982 tỷ đồng, ghi nhận phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp, chủ yếu tập trung vào FPT, VIC và BSR. Tuy nhiên, một số cổ phiếu như MSN và VHM vẫn được mua ròng hơn 100 tỷ đồng.
Theo báo cáo trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cảnh báo VN-Index sẽ còn dao động với biên độ rộng. Đồ thị nến có bấc trên dài, dấu hiệu của bull trap, cho thấy các nhịp hồi hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật. Chỉ số liên tục gặp khó tại vùng kháng cự 1.730 - 1.740 điểm, nơi hội tụ các đường trung bình ngắn hạn và cũng là vùng đã bị phá vỡ trước đó, khiến áp lực cung gia tăng.
Nhóm phân tích cho rằng, thanh khoản không tăng đáng kể trong các nhịp hồi, ngược lại lại cao hơn trong những phiên giảm điểm, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế và dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ.