Đời sống

Phiên 11/3: VN-Index tăng mạnh nhất nửa năm sau cú giảm kỷ lục, điều gì kéo thị trường đi lên?

Chỉ số VN-Index bật tăng gần 52 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nửa năm trở lại đây, khi lực cầu bắt đáy lan rộng trên thị trường, đặc biệt tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sau phiên lao dốc kỷ lục đầu tuần, thị trường chứng khoán đang dần lấy lại đà hồi phục. VN-Index đã tăng liên tiếp trong hai phiên gần đây với mức tăng ngày càng mở rộng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đại diện sàn HOSE duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian và kết phiên ở mức 1.728 điểm, cao hơn gần 52 điểm so với tham chiếu. Đây là mức tăng theo điểm số mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Tính chung hai phiên phục hồi gần nhất, VN-Index đã lấy lại khoảng 75 điểm. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa bù đắp hoàn toàn số điểm đã mất trong nhịp giảm sâu trước đó.

360 (8)
Nguồn: VNExpress

Toàn sàn HOSE ghi nhận diễn biến tích cực khi có hơn 290 cổ phiếu tăng giá, trong đó 30 mã tăng kịch trần. Trong rổ VN30, ba cổ phiếu GVR, MSN và VPL tăng hết biên độ. Cổ phiếu VIC là mã đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số khi tăng 3%, lên 146.600 đồng/cổ phiếu. Phần lớn các cổ phiếu hỗ trợ thị trường đều thuộc nhóm vốn hóa lớn.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí có diễn biến nổi bật nhất. BSR đảo chiều từ giảm sang tăng trần, đạt 36.150 đồng/cổ phiếu và còn dư mua hơn 1,3 triệu đơn vị vào cuối phiên. Các cổ phiếu lớn trong ngành như GAS, PLX, OIL, POW và PVD cũng tăng ít nhất 2% so với tham chiếu.

360 (10)
Nguồn: VNExpress

Ở nhóm ngân hàng, mức tăng phổ biến dao động 2% - 4%. EIB và VIB là hai mã dẫn đầu khi có thời điểm chạm trần, trước khi thu hẹp mức tăng còn lần lượt 6,7% và 6% vào cuối phiên. Riêng BID đi ngược xu hướng chung khi là cổ phiếu ngân hàng duy nhất đóng cửa giảm giá.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán cũng thu hút dòng tiền bắt đáy khá mạnh. VIX và ORS tăng kịch trần, trong khi các mã lớn trong ngành như SSI, VND, HCM và VCI đều tăng trên 2%. Trái lại, APG giảm sàn và còn dư bán gần 13 triệu cổ phiếu sau khi doanh nghiệp thông báo cần gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên do phát sinh nhu cầu tái cấu trúc.

360 (9)
Nguồn: VNExpress

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 30.000 tỷ đồng trong phiên này, giảm khoảng 12.000 tỷ đồng so với phiên trước đó. MWG trở thành tâm điểm giao dịch khi ghi nhận giá trị khớp lệnh gần 1.500 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu có thanh khoản cao tiếp theo như HPG, SSI, FPT và SHB.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đà tăng của thị trường là hoạt động mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã giải ngân hơn 5.200 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 4.100 tỷ đồng. HPG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với khối lượng hơn 4 triệu đơn vị, tiếp theo là ACB, MWG và VPB.

Dù thị trường đang hồi phục, một số công ty chứng khoán vẫn đưa ra khuyến nghị thận trọng đối với nhà đầu tư. Theo Yuanta Việt Nam, rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức cao và xu hướng chung vẫn nghiêng về giảm. Do đó, nhà đầu tư chưa nên vội vàng bắt đáy ở giai đoạn hiện tại mà có thể tận dụng các nhịp hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.