Đời sống

Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu lập tức bật tăng mạnh

Giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 24/3 tại thị trường châu Á sau khi Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang tiến hành đàm phán với Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra. Tuyên bố này đi ngược lại phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo ghi nhận trong sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 5 tăng khoảng 3,9%, lên gần 103,9 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI cũng nhích 3,8%, đạt 91,48 USD/thùng.

440 (7)
Dầu Brent bật tăng trở lại phiên sáng nay 24/3

Trước đó, vào tối 23/3, thị trường dầu mỏ đã chứng kiến một đợt giảm sâu hơn 10% sau khi ông Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công vào hệ thống điện của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang có những cuộc trao đổi “tích cực và hiệu quả” với các quan chức Iran giấu tên. Ông cũng cho biết chiến dịch nhắm vào lưới điện của Tehran sẽ được lùi lại trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, phát biểu từ phía Iran đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đối thoại giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định trên mạng xã hội rằng Tehran chưa hề tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về diễn biến khó lường của xung đột cũng như rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Theo hãng tin Reuters, dù chưa có cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran, một số quốc gia như Ai Cập, Pakistan cùng các nước vùng Vịnh đang đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Iran được cho là cũng đang đề xuất một số sáng kiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Dù vậy, tình hình tại Trung Đông vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ tư liên tiếp. Trước đó, giá dầu từng tăng vọt lên gần 120 USD/thùng sau khi Iran thực hiện động thái phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược chiếm khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.