Đời sống

IEA để ngỏ khả năng tiếp tục xả kho dầu dự trữ khi khủng hoảng năng lượng leo thang

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang trao đổi với các quốc gia thành viên về khả năng tiếp tục giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu.

Thông tin này được Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, chia sẻ ngày 23/3 trong buổi phát biểu tại CLB Báo chí quốc gia Australia ở Canberra - điểm khởi đầu cho chuyến công du quốc tế của ông. Theo lãnh đạo IEA, tổ chức này vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường, tiến hành các đánh giá cần thiết và thảo luận với các nước thành viên để cân nhắc việc giải phóng thêm dầu nếu tình hình đòi hỏi.

Ông Birol cho biết cơ quan này không đặt ra một ngưỡng giá dầu cụ thể làm điều kiện kích hoạt việc xả kho dự trữ. Theo ông, biện pháp này chủ yếu có tác dụng ổn định tâm lý thị trường và giảm áp lực đối với nền kinh tế, thay vì giải quyết tận gốc các vấn đề về nguồn cung.

Trước đó, vào ngày 11/3, các quốc gia thuộc IEA đã thống nhất triển khai đợt xả kho kỷ lục với tổng cộng 400 triệu thùng dầu nhằm đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng phát sinh từ xung đột tại Trung Đông. Khối lượng này tương đương khoảng 20% tổng lượng dầu dự trữ chiến lược của các nước thành viên.

Chuyến công du của người đứng đầu IEA bắt đầu tại Australia trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá chịu tác động nặng nề từ biến động dầu mỏ hiện nay. Theo ông Birol, nhiều nền kinh tế trong khu vực phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ông Birol dự kiến tiếp tục đến Nhật Bản vào cuối tuần này, trước thềm cuộc họp của nhóm G7.

400 (86)
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol tại sự kiện ở CLB Báo chí quốc gia Australia ở Canberra, hôm 23/3 (Nguồn: Reuters)

Lãnh đạo IEA nhận định tình hình tại Trung Đông hiện nay “rất nghiêm trọng”, thậm chí còn phức tạp hơn nếu đặt cạnh hai cú sốc dầu mỏ trong thập niên 1970 cùng với những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo ước tính, chiến sự trong khu vực đã khiến khoảng 11 triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn khỏi nguồn cung toàn cầu.

Ông nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động bình thường của eo biển Hormuz là giải pháp quan trọng nhất vào thời điểm này, đồng thời cho rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn chưa được các nhà hoạch định chính sách trên thế giới đánh giá đầy đủ.

Theo ông Birol, việc giải phóng kho dự trữ chỉ là một trong nhiều công cụ mà IEA có thể sử dụng để đối phó khủng hoảng năng lượng. Tuần trước, cơ quan này cũng đưa ra 10 khuyến nghị dành cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân nhằm giảm áp lực năng lượng, bao gồm tăng cường làm việc từ xa, hạn chế di chuyển bằng đường hàng không hoặc giảm tốc độ khi lái xe. Tuy vậy, ông cho rằng mỗi quốc gia cần tự cân nhắc và lựa chọn giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với điều kiện riêng.

Tính đến trưa 23/3, giá dầu Brent dao động quanh mức 108 USD/thùng, tăng gần 50% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tiến sát mốc 100 USD/thùng, cao hơn khoảng 47% so với cuối tháng 2 - thời điểm căng thẳng tại Trung Đông bắt đầu leo thang.