Giá dầu tăng sốc: G7 họp khẩn, tính tung 300 - 400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường
Trước đà leo thang mạnh của giá dầu do căng thẳng tại Trung Đông, các bộ trưởng tài chính thuộc Nhóm bảy nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang xem xét khả năng tung ra một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường.
Theo kế hoạch, các bộ trưởng tài chính G7 sẽ tiến hành cuộc họp khẩn trong ngày 9/3 để thảo luận về phương án giải phóng dầu dự trữ toàn cầu. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh khi tình hình địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục căng thẳng.
Thông tin từ Financial Times cho biết cuộc họp sẽ được tổ chức dưới hình thức điện đàm vào lúc 8h30 sáng theo giờ New York. Ngoài các bộ trưởng tài chính của G7, ông Fatih Birol - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - cũng sẽ tham gia thảo luận. Nội dung trọng tâm là đánh giá những tác động của cuộc xung đột liên quan tới Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời xem xét các giải pháp nhằm ổn định nguồn cung.
Một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng ít nhất ba quốc gia trong nhóm G7, bao gồm Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sử dụng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Động thái này được xem là giải pháp khẩn cấp để giảm áp lực tăng giá trên thị trường và đảm bảo nguồn cung trong trường hợp tình hình tiếp tục biến động.
Hiện nay, 32 quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang duy trì lượng dầu dự trữ chiến lược đáng kể như một phần của cơ chế phối hợp nhằm ứng phó với các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ nhận định việc đưa ra thị trường khoảng 300 - 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ có thể là giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện tại.
Khối lượng này tương đương khoảng 25 - 30% tổng trữ lượng dầu chiến lược của các quốc gia thuộc IEA, ước tính khoảng 1,2 tỷ thùng. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những đợt giải phóng dự trữ quy mô lớn nhất trong nhiều năm nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Động thái trên được cân nhắc khi giá dầu thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tính đến 11h19 theo giờ Việt Nam, dầu WTI của Mỹ được giao dịch quanh mức 116,23 USD/thùng, tăng 25,33 USD/thùng, tương ứng mức tăng 27,87%. Trước đó, dầu WTI kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở mức 90,90 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần tại 101,10 USD/thùng.
Ở chiều tương tự, dầu Brent - chuẩn tham chiếu của thị trường dầu mỏ toàn cầu - đạt 116,70 USD/thùng, tăng 24,01 USD/thùng, tương đương 25,90%. Trong phiên trước đó, giá Brent chốt phiên ở mức 92,69 USD/thùng và bắt đầu phiên giao dịch mới tại 101,69 USD/thùng.
Mặt bằng giá hiện nay được đánh giá là cao nhất kể từ tháng 8/2022, thời điểm thị trường dầu mỏ toàn cầu bị chấn động bởi cú sốc nguồn cung sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Theo các chuyên gia, những căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ một trong những khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Việc G7 cân nhắc sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược được xem như một biện pháp can thiệp để ổn định thị trường và giảm áp lực tăng giá năng lượng toàn cầu, đặc biệt nếu xung đột tại khu vực tiếp tục gia tăng.