Đời sống

VN-Index lao dốc trước Tết: Điều gì khiến chứng khoán ‘đỏ lửa’?

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy áp lực khi tâm lý thận trọng bao trùm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lực bán gia tăng mạnh đã kéo VN-Index giảm sâu, rơi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm, bất chấp thanh khoản tăng đáng kể so với phiên trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2, VN-Index mất 27,07 điểm, tương đương 1,52%, lùi xuống 1.755,49 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu năm. Diễn biến tiêu cực không chỉ xuất hiện trên sàn HoSE khi HNX-Index giảm 2,57%, UPCoM-Index mất 2,4%, còn VN30-Index cũng lùi 1,30%, phản ánh áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bức tranh thị trường cho thấy lực bán chiếm ưu thế rõ rệt, khi số mã giảm lên tới 620, vượt xa 159 mã tăng; toàn thị trường ghi nhận 31 mã tăng trần, 36 mã giảm sàn và 732 mã đứng giá.

Thanh khoản trên HoSE đạt 35.190 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với phiên liền trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ hoạt động bán ra, cho thấy tâm lý chốt lời và rút vốn trước kỳ nghỉ lễ đang chiếm ưu thế.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị khoảng 836 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung mạnh vào VCB với giá trị lên tới 610 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (314 tỷ đồng) và HDB (195 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, MBB được mua ròng mạnh nhất với gần 441 tỷ đồng, HPG khoảng 200 tỷ đồng và STB hơn 150 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu trụ, GAS là mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số khi giúp VN-Index tăng khoảng 1,6 điểm. Một số cổ phiếu khác như VIC, GEL, LPB và MBB cũng giữ được sắc xanh, song mức hỗ trợ này không đủ bù đắp cho áp lực giảm từ các trụ còn lại.

Ngược lại, đà lao dốc của nhóm ngân hàng và thép đã kéo chỉ số chung giảm mạnh. VCB một mình lấy đi hơn 5,6 điểm của VN-Index, theo sau là CTG, HPG, HDB và VPB, trở thành những cổ phiếu gây áp lực lớn nhất trong phiên.

Ảnh bài (101)
Hơn 600 mã giảm giá trong phiên 6/2 (Nguồn: VSF)

Nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh rõ nét khi hàng loạt mã lớn đồng loạt giảm sâu như VCB (-4,82%), HDB (-3,81%), VPB (-2,19%), ACB (gần -2%), SHB (-1,92%) và STB (-1,28%). MBB là điểm sáng hiếm hoi khi ngược dòng tăng hơn 1%, song không đủ tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn ngành.

Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo, với SSI giảm 3,55%, VIX mất 4,5%, VCI lao dốc hơn 5%, SHS giảm gần 4,8%, cùng nhiều cổ phiếu khác như HCM, VND, MBS đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Ở nhóm bất động sản, áp lực điều chỉnh tiếp tục chiếm ưu thế khi DXG, KBC, CEO giảm quanh mức 5%, PDR và VRE mất hơn 2%, NLG giảm trên 5%. Trong khi đó, VIC và IDC giữ được sắc xanh nhưng mức tăng khá khiêm tốn, chưa đủ tạo lực đỡ cho thị trường.

Nhóm dầu khí diễn biến kém tích cực khi PVS và PVD cùng giảm trên 2%, PLX lùi nhẹ. BSR là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,61% trong bối cảnh toàn ngành chịu áp lực điều chỉnh.

Giữa bối cảnh thị trường chìm trong sắc đỏ, phiên giao dịch vẫn ghi nhận điểm sáng khi GEL (Hạ tầng GELEX) và HPA (Nông nghiệp Hòa Phát) chính thức chào sàn HoSE. Kết thúc phiên, GEL bật tăng kịch trần gần 20% lên 34.550 đồng/cổ phiếu, trong khi HPA tăng 2,63% đạt 43.000 đồng/cổ phiếu.