Đời sống

Doanh thu kỷ lục chưa từng có: Ai là ông lớn thực sự của sàn chứng khoán Việt Nam 2025?

Hàng loạt doanh nghiệp đầu tàu trên sàn chứng khoán Việt Nam đã khép lại năm 2025 bằng một bức tranh kinh doanh rực rỡ, khi doanh thu không chỉ tăng mạnh so với năm trước mà còn liên tiếp xác lập các kỷ lục mới.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, các “ông lớn” niêm yết ghi nhận đà tăng trưởng đồng đều và rõ nét. 10 cái tên dẫn đầu thị trường về doanh thu đều đạt kết quả cao hơn năm 2024, trong đó không ít doanh nghiệp lần đầu chạm tới những mốc doanh thu chưa từng có. Đáng chú ý nhất là hệ sinh thái Vingroup, khi mức tăng trưởng vượt trội giúp tập đoàn này bứt lên dẫn đầu toàn thị trường.

Ảnh bài (71)
Doanh thu của các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán trong năm 2024 và 2025 (Ảnh: CafeF)

Kết thúc năm 2025, Vingroup (VIC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất xấp xỉ 333.000 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và thiết lập đỉnh doanh thu mới trong lịch sử hoạt động. Tính bình quân, mỗi phút trong năm 2025, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo ra hơn 630 triệu đồng doanh thu - mức chưa từng có tiền lệ trên sàn chứng khoán Việt Nam trong cùng một năm tài chính.

Động lực tăng trưởng của Vingroup đến từ việc đồng loạt mở bán nhiều đại dự án bất động sản trên cả nước, song song với sự mở rộng mạnh mẽ của mảng công nghiệp. Trong đó, Vinhomes - trụ cột bất động sản của tập đoàn cũng thiết lập kỷ lục mới khi doanh thu năm 2025 vượt 154.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bước nhảy vọt này đã giúp Vingroup lần đầu vượt qua Petrolimex (PLX) để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu toàn thị trường về doanh thu trong năm 2025. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý, khi “ông lớn” xăng dầu - đơn vị vốn nhiều năm liền giữ ngôi quán quân đánh mất vị trí số một, dù kết quả kinh doanh vẫn rất khả quan. Cụ thể, doanh thu của Petrolimex trong năm 2025 đạt gần 310.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ, tương đương mỗi phút tạo ra hơn 590 triệu đồng.

Ảnh bài (70)
Doanh thu của Vingroup và Petrolimex qua các năm (Ảnh: CafeF)

Với mạng lưới khoảng 5.500 cửa hàng trên toàn quốc, Petrolimex hiện chiếm gần 50% thị phần phân phối và bán lẻ xăng dầu trong nước. Doanh nghiệp Nhà nước này từng duy trì vị trí dẫn đầu sàn chứng khoán về doanh thu trong nhiều năm, trước khi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vingroup làm thay đổi cục diện trong năm vừa qua.

Năm 2025 cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng của Thế Giới Di Động (MWG). Doanh nghiệp bán lẻ này đạt doanh thu thuần khoảng 156.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trung bình mỗi phút, hệ thống bán lẻ do ông Nguyễn Đức Tài sáng lập tạo ra gần 300 triệu đồng doanh thu.

Tính đến cuối tháng 5/2025, MWG vận hành mạng lưới bán lẻ quy mô lớn với gần 6.000 cửa hàng, bao gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động; 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh; 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh; 382 nhà thuốc An Khang; 83 cửa hàng Avakids và 181 cửa hàng EraBlue (chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia).

Xếp ngay sau MWG, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận doanh thu năm 2025 vượt 156.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tính trung bình, mỗi phút trong năm, doanh nghiệp thép của ông Trần Đình Long mang về gần 300 triệu đồng doanh thu.

Mảng gang thép tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm khoảng 94% tổng doanh thu của Hòa Phát. Trong năm 2025, tập đoàn này sản xuất khoảng 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu vượt mốc 10,6 triệu tấn, tăng 31% so với năm trước.

Bên cạnh các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhóm doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực dầu khí như PV Oil (OIL), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), PV Gas (GAS)… cũng góp mặt trong nhóm dẫn đầu về doanh thu. Ngành hàng không tiếp tục ghi dấu với sự hiện diện của Vietnam Airlines (HVN) và Vietjet Air (VJC) đều ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục trong năm 2025.

Tổng thể, năm 2025 được xem là giai đoạn tăng trưởng đặc biệt tích cực của các doanh nghiệp đầu ngành trên sàn chứng khoán Việt Nam. Việc nhiều lĩnh vực trụ cột cùng lúc mở rộng quy mô và lập kỷ lục doanh thu không chỉ phản ánh sức bật của khối doanh nghiệp niêm yết, mà còn phát đi tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung - dài hạn.