Đời sống

Tiền mặt 'chất đống', đại gia nào nắm trong tay hàng trăm nghìn tỷ đồng?

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động, việc duy trì lượng tiền và tài sản có tính thanh khoản cao đang trở thành “tấm đệm an toàn” của nhiều doanh nghiệp lớn. Không chỉ đóng vai trò phòng thủ, khối tiền mặt dồi dào còn mang lại nguồn thu tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, tương đương lợi nhuận của một ngân hàng tầm trung.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của các doanh nghiệp niêm yết, xu hướng gia tăng dự trữ tiền mặt ngày càng rõ nét. Tính đến cuối năm 2025, không ít công ty nắm giữ vài chục nghìn tỷ đồng, thậm chí có đơn vị sở hữu lượng tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, có 8 doanh nghiệp duy trì quy mô tiền mặt từ 1 tỷ USD trở lên.

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) với hơn 150.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Ngoài hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực bảo hiểm, doanh nghiệp này còn mở rộng sang ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ và đầu tư.

Xếp sau là Vingroup (mã: VIC) - tập đoàn tư nhân đa ngành do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập - với lượng tiền mặt xấp xỉ 82.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện tập trung chủ yếu vào bất động sản, hạ tầng và sản xuất xe điện.

Vị trí thứ ba thuộc về Viettel Global, với gần 45.000 tỷ đồng tiền mặt. Đơn vị này trực thuộc Tập đoàn Viettel và đang đẩy mạnh đầu tư quốc tế trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ số, bao gồm dịch vụ di động, internet băng rộng, ví điện tử, giải pháp số, trung tâm dữ liệu và hạ tầng 4G/5G.

Bên cạnh đó, danh sách các doanh nghiệp nắm giữ trên 1 tỷ USD tiền mặt còn có FPT, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV GAS và Thế Giới Di Động.

Thiết kế chưa có tên (120)

Sở hữu nguồn tiền mặt lớn giúp các doanh nghiệp này tạo ra khoản thu tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, tương đương hiệu quả sinh lời của một ngân hàng tầm trung.

Cụ thể, năm 2025, Bảo Việt ghi nhận 7.260 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản gửi tại ngân hàng. Vingroup cũng đạt khoảng 6.800 tỷ đồng doanh thu tài chính, bao gồm thu nhập từ hoạt động cho vay và các khoản đặt cọc.

Đáng chú ý, Thế Giới Di Động nằm trong nhóm doanh nghiệp thu lãi lớn nhất từ tiền mặt. Giới đầu tư thậm chí ví công ty như một “nhà buôn tiền” trên sàn chứng khoán. Riêng năm qua, lãi từ tiền gửi và cho vay đạt 2.912 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 8.600 tỷ đồng của doanh nghiệp bán lẻ này.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như Viettel Global, FPT hay Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng ghi nhận nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng từ tiền gửi và các khoản đầu tư ngắn hạn.