Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) tiếp tục gây chú ý khi nâng vốn điều lệ lên 43.400 tỷ đồng, chính thức vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường.
Theo thông tin cập nhật từ đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của Xanh SM vừa được điều chỉnh tăng thêm 3.900 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 10% so với con số 39.500 tỷ đồng trước đó. Toàn bộ phần vốn bổ sung là nguồn vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và các tài sản hợp pháp khác.
Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba Xanh SM thực hiện tăng vốn kể từ đầu năm 2026. Trong tháng 1, doanh nghiệp này hai lần điều chỉnh vốn điều lệ: từ 5.000 tỷ đồng vọt lên 35.500 tỷ đồng, sau đó tiếp tục nâng lên 39.500 tỷ đồng. Với lần tăng mới nhất, tổng vốn điều lệ đã vượt mốc 1 tỷ USD.
Việc cán mốc này giúp Xanh SM tiệm cận tiêu chuẩn của một “kỳ lân” công nghệ - thuật ngữ dùng để chỉ các startup có định giá từ 1 tỷ USD đến dưới 10 tỷ USD trên toàn cầu.
Xét về quy mô vốn, doanh nghiệp taxi điện này hiện đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên thị trường như Vinhomes (41.000 tỷ đồng), Masterise Group (35.200 tỷ đồng), ACV hay Tập đoàn Cao su Việt Nam, đồng thời tiến sát mức vốn điều lệ của Vinspeed (45.000 tỷ đồng).
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM lần đầu tiên nắm giữ hơn một nửa thị phần toàn ngành, đạt 51,5% tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Đây cũng là quý thứ 15 liên tiếp doanh nghiệp duy trì vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Grab đứng thứ hai với 42,64% thị phần, còn Be chiếm 5,86%.
Báo cáo cho biết tổng giá trị giao dịch của thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam trong quý IV/2025 đạt khoảng 490,72 triệu USD, tương ứng hơn 133,31 triệu chuyến đi được thực hiện. Con số này cho thấy quy mô thị trường vẫn duy trì ở mức cao.
Cuối năm 2025, nhiều nguồn tin cho biết Xanh SM đang cân nhắc phương án niêm yết ở thị trường quốc tế với mức định giá kỳ vọng khoảng 20 tỷ USD.
Khác với các nền tảng gọi xe truyền thống như Uber hay Grab - vốn phải chi hàng tỷ USD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương tiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG - Xanh SM được xây dựng theo mô hình thuần điện ngay từ đầu. Nhờ vậy, hãng sở hữu lợi thế cạnh tranh về yếu tố không phát thải và tối ưu hóa chi phí chuyển đổi đội xe.
Động thái tăng vốn của Xanh SM diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt mở rộng quy mô tài chính. Trước đó, ngày 7/1/2026, VinFast công bố nâng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng, vượt cả mức vốn 77.335 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup.
Những bước đi này cho thấy chiến lược đẩy mạnh nguồn lực tài chính nhằm mở rộng hoạt động và củng cố vị thế của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.