Thị trường chứng khoán mở màn năm mới đầy hứng khởi khi VN-Index tăng mạnh hơn 21 điểm ngay trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Sự lan tỏa của sắc xanh cùng dòng tiền nhập cuộc tích cực đã tạo nên không khí sôi động trên bảng điện.
Ngay khi mở cửa, chỉ số đã tăng gần 10 điểm, tiến lên 1.834 điểm. Lực mua tiếp tục được củng cố trong phiên giúp VN-Index nới rộng đà tăng, chạm mốc 1.845 điểm. Toàn thị trường ghi nhận khoảng 400 mã tăng giá, áp đảo so với 117 cổ phiếu giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá tích cực trong ngày đầu năm.
Dòng tiền tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, đặc biệt tại các ngành dịch vụ viễn thông (tăng 6,6%), năng lượng (5,8%), hóa chất (4,1%) và vận tải (2%). Trong đó, nhóm dầu khí nổi bật với nhiều mã bứt phá mạnh.
GAS và PLX đồng loạt tăng kịch trần. Các cổ phiếu cùng ngành như PVS tăng 6%, PVD tăng 5,1%. Ở nhóm liên quan, VGI vọt 8,4%, trong khi POW, DCM, DPM đều ghi nhận mức tăng trên 2%. Diễn biến này giúp nhóm năng lượng trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên khai xuân.
Trái ngược với đà tăng lan tỏa ở midcap, một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn xuất hiện sự phân hóa. Ở nhóm ngân hàng, những mã gắn với kỳ vọng thoái vốn Nhà nước ghi nhận diễn biến tích cực như BID tăng 3,6%, VCB tăng 2%, BVH tăng 4,2%.
Trong khi đó, áp lực chốt lời khiến FPT và VIX điều chỉnh hơn 2%, tạo điểm trừ nhất định cho chỉ số.
Nhóm bất động sản nhìn chung thu hẹp mức tăng, chỉ còn khoảng 0,6% do lực bán gia tăng tại TCH, NLG, DXG, KDH… Tuy vậy, phân khúc khu công nghiệp lại có diễn biến khả quan khi KBC tăng 2,6%, SZC tăng 2,5% và IDC tăng 1,7%.
Phiên giao dịch đầu năm khép lại với trạng thái tích cực, cho thấy dòng tiền trở lại thị trường khá mạnh mẽ sau kỳ nghỉ dài, trong đó nhóm dầu khí và midcap đóng vai trò dẫn dắt xu hướng tăng chung.