Đời sống

Khối ngoại đảo chiều nghìn tỷ, FPT và HPG thành tâm điểm

Phiên giao dịch ngày 25/2 ghi nhận trạng thái điều chỉnh của thị trường khi VN-Index giảm 6,7 điểm, lùi về 1.860 điểm. Dù vậy, dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 40.600 tỷ đồng, riêng sàn HoSE đóng góp 37.600 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

Điểm đáng chú ý trong phiên là động thái của nhà đầu tư nước ngoài khi quay lại trạng thái bán ròng gần 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau con số tổng thể này là sự dịch chuyển dòng tiền rất mạnh giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là FPT và HPG.

Trong phiên, FPT trở thành tâm điểm khi bị khối ngoại bán ròng tới 2.333 tỷ đồng, tương đương gần 26 triệu cổ phiếu - mức rút vốn thuộc nhóm cao nhất thị trường. Ngược lại, HPG được mua ròng 1.755 tỷ đồng, cho thấy chiến lược phân bổ vốn của nhà đầu tư nước ngoài đang có sự lựa chọn rõ ràng thay vì bán ra đồng loạt.

Bên cạnh HPG, một số cổ phiếu khác cũng thu hút lực mua ròng hàng trăm tỷ đồng như DGC, BSR và GVR, với giá trị dao động trong khoảng 110 - 190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ngoài FPT, DGW và VCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng vượt mốc 100 tỷ đồng.

Thiết kế chưa có tên (116)

Diễn biến giá cho thấy sự đồng pha nhất định giữa dòng vốn ngoại và biến động thị giá. Trong nhóm được mua ròng mạnh, BSR và HPG tăng từ 3,5% đến 5%, riêng GVR đóng cửa ở mức kịch trần. GAS và PNJ là hai trường hợp hiếm hoi giảm nhẹ dưới tham chiếu dù thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở phía ngược lại, một số mã dù chịu áp lực bán ròng vẫn duy trì đà tăng, như TPB và STB lần lượt tăng 3% và 5,2%. Trong khi đó, NLG và EIB giảm hơn 2%, còn VRE, VIC và FPT cùng mất trên 3%.

Áp lực bán liên tục trong những tuần gần đây đã kéo FPT xuống dưới ngưỡng 90.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 25/2. Tính trong khoảng ba tuần trở lại đây, mã này đã giảm xấp xỉ 16% giá trị, chịu tác động đáng kể từ hoạt động bán ròng của khối ngoại. Ngược lại, HPG được hỗ trợ bởi dòng tiền ngoại tích cực, giúp cổ phiếu vượt khỏi vùng tích lũy 26.000 - 28.000 đồng và kết phiên tại 29.300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến phiên 25/2 phản ánh xu hướng cơ cấu danh mục khá quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo nên sự phân hóa rõ rệt trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường.