Đời sống

Hà Tĩnh: Rao bán máy công nghiệp trên mạng xã hội, đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng nhu cầu mua máy móc công nghiệp giá rẻ, Mai Hồng Sơn đã sử dụng mạng xã hội làm công cụ thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo bằng chiêu thức yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi biến mất.

Ngày 28/1, Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ Mai Hồng Sơn (27 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh bài (30)
Đối tượng Mai Hồng Sơn (Ảnh: Công an)

Vụ việc bị phát hiện sau khi chị Trần Thị Thúy H. (36 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) gửi đơn trình báo về việc bị lừa khi tìm mua máy phát điện cũ trên mạng xã hội. Trong quá trình trao đổi mua bán, chị H. liên hệ với một tài khoản Zalo sử dụng tên “Hồ Văn Mẫn”. Tin tưởng các thông tin do đối tượng cung cấp, chị H. đã chuyển 2 triệu đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản này cắt đứt liên lạc và không thực hiện giao hàng.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định người đứng sau tài khoản trên chính là Mai Hồng Sơn. Ngày 27/1, tổ công tác phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để rao bán các loại máy móc công nghiệp như máy phát điện, máy nổ… Để tạo lòng tin, đối tượng làm giả hợp đồng mua bán, hình ảnh hàng hóa, thông tin vận chuyển và sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc với người mua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển. Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2025 đến thời điểm bị bắt, Sơn đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, Mai Hồng Sơn từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.