Thế giới

Nga tung đòn đánh thẳng vào trung tâm quân sự trọng điểm của Ukraine, chiến sự lập tức 'tăng tốc'

Nga tuyên bố đã sử dụng vũ khí chính xác đánh trúng loạt mục tiêu được cho là phục vụ năng lực quân sự của Ukraine tại Kiev và Zaporizhia, trong đó có một trung tâm hậu cần rộng khoảng 50.000 m² được cáo buộc lưu trữ tới 15.000 UAV FPV.

Nga tuyên bố đánh trúng trung tâm chứa tới 15.000 UAV FPV tại Kiev

Theo đài RT, trong tuyên bố ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất nhằm vào nhiều mục tiêu mà Moskva cho là có liên quan đến hoạt động hậu cần và quốc phòng của Ukraine.

Một trong những mục tiêu được Nga công bố là tổ hợp phân loại tự động của Nova Poshta tại Kiev. Moskva cáo buộc cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối các mặt hàng lưỡng dụng, trong đó có linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung, hệ thống robot cùng thiết bị tác chiến điện tử.

Đáng chú ý, Nga cho biết một mục tiêu khác là trung tâm vận tải - hậu cần Kiev-3, có diện tích khoảng 50.000 m². Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này được cho là nơi lưu trữ tới 15.000 UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) dùng cho nhiệm vụ tấn công.

Moskva cho biết một số UAV tại đây được trang bị camera ảnh nhiệt, bên cạnh các trạm điều khiển mặt đất và nhiều linh kiện phục vụ hoạt động của thiết bị không người lái.

Thông tin này nếu được xác nhận sẽ cho thấy quy mô đáng kể của mạng lưới hậu cần UAV mà Nga cáo buộc Ukraine đang duy trì ở khu vực thủ đô. Tuy nhiên, các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về số lượng UAV và chức năng quân sự của cơ sở này chưa thể được xác minh độc lập.

Tại thành phố Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tập kích nhà máy thép Zaporozhstal, một trong những nhà sản xuất thép cán phẳng lớn của Ukraine.

Theo Moskva, sản phẩm của nhà máy được sử dụng để sản xuất áo giáp, gia cố công sự và phương tiện. Nga đồng thời cáo buộc cơ sở này tham gia lắp đặt các tấm chắn chống UAV cho xe thiết giáp hạng nặng.

Phía Ukraine xác nhận các cuộc tập kích xảy ra trong đêm. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev khiến một người bị thương.

Một nhà kho tại quận Shevchenkivsky cũng bốc cháy sau cuộc tấn công, song lực lượng cứu hộ sau đó đã dập tắt đám cháy.

Tại Zaporizhia, giới chức địa phương Ukraine cho biết Nga tiến hành cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và bom dẫn đường nhằm vào trung tâm khu vực. Một số cơ sở không phải nhà ở và các tòa nhà dân cư bị hư hại.

Một đám cháy tại Nga do bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh cắt từ video của RT

Ukraine đáp trả bằng đợt UAV quy mô lớn, 237 chiếc hướng về Moscow

Trong khi Nga tuyên bố tập kích các mục tiêu được cho là liên quan đến năng lực quân sự của Ukraine, Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV sâu vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 396 UAV Ukraine tại 15 khu vực.

Đáng chú ý, riêng khu vực Moscow ghi nhận 237 UAV được phát hiện đang hướng về thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết phần lớn các UAV này bị vô hiệu hóa từ xa, trong khi 13 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận khu vực ở khoảng cách gần hơn.

Đây được xem là một trong những đợt tập kích UAV quy mô lớn mà Nga công bố nhằm vào khu vực thủ đô. Việc số lượng UAV hướng về Moscow lên tới hàng trăm chiếc cho thấy mức độ ngày càng quyết liệt của các cuộc tấn công tầm xa giữa hai bên.

Tại vùng Voronezh, Thống đốc Aleksandr Gusev cho biết hai nhà kho của một “công ty lớn” bốc cháy.

Dù quan chức này không nêu tên doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries sau đó xác nhận các cơ sở của công ty xảy ra hỏa hoạn và nhân viên đã được sơ tán.

Wildberries cho biết hàng hóa trong các nhà kho phần lớn không bị ảnh hưởng.

Các thông tin về số UAV bị đánh chặn và nguyên nhân chính xác gây ra các vụ cháy chưa thể được xác minh độc lập ngay lập tức.

Nga - Ukraine tăng tốc cuộc chiến tầm xa, hậu phương trở thành chiến trường mới

Ukraine trong nhiều tháng qua đã liên tục tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, thường nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các trung tâm năng lượng, kho nhiên liệu và những địa điểm được cho là có vai trò trong hoạt động quân sự hoặc hậu cần.

Moskva đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà Nga cho rằng có liên quan đến quốc phòng Ukraine. Nga khẳng định lực lượng nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Theo Reuters, từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2026, các cuộc tập kích của Ukraine đã nhằm vào hàng loạt nhà máy lọc dầu, cơ sở hóa dầu, kho dầu, đường ống và cảng của Nga. Một số mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Các cuộc tấn công này được đánh giá nhằm gây sức ép lên nguồn nhiên liệu và năng lực kinh tế của Nga, đồng thời làm gián đoạn các mắt xích quan trọng trong hệ thống hậu cần và năng lượng.

Ukraine cũng từng nhắm tới các tàu chở dầu và cơ sở hàng hải của Nga tại Biển Đen, với mục tiêu gây sức ép lên hệ thống hậu cần cũng như nguồn thu năng lượng của Moskva.

Ở chiều ngược lại, Nga ngày càng tập trung các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và những cơ sở mà Moskva cho là phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Các cuộc tập kích mới nhất cho thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiếp tục chuyển mạnh sang hình thức chiến tranh tầm xa. Không chỉ tiền tuyến, các thành phố cách xa khu vực giao tranh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km cũng có thể trở thành mục tiêu.

Đặc biệt, UAV đang giữ vai trò ngày càng lớn trong chiến thuật của cả hai bên. Ukraine tăng cường sử dụng UAV tầm xa để tấn công các cơ sở dầu khí, kho nhiên liệu, cảng và cơ sở công nghiệp của Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và UAV để đánh vào các mục tiêu được cho là phục vụ hậu cần, năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Việc Moskva tuyên bố đánh trúng một trung tâm hậu cần được cho là chứa tới 15.000 UAV FPV, đồng thời công bố đã đánh chặn 396 UAV Ukraine trong cùng chuỗi diễn biến, cho thấy quy mô ngày càng lớn của cuộc chiến UAV giữa hai bên.

Trong bối cảnh Nga và Ukraine đều gia tăng các đòn đánh sâu vào hậu phương đối phương, các cơ sở năng lượng, kho nhiên liệu, nhà máy, trung tâm logistics và hạ tầng vận tải đang ngày càng trở thành những mắt xích quan trọng trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài.