Đời sống

Hình phạt thích đáng cho 'nghịch tử' lừa bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột: Quá khứ nhiều lần tù tội

Dưới đây là hình phạt xứng đáng cho kẻ nhiều lần tù tội lừa đảo để tống tiền mẹ ruột ở Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 23/8, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Hải (SN 1999, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên) 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do nợ nần nhiều người và không có khả năng chi trả nên Hải đã ngỏ ý mượn tiền mẹ nhưng không được. Đến khoảng 13h30 ngày 31/7/2020, Hải đến một quán cà phê ở TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa) gặp thanh niên tên Long, nói chuyện về việc vay tiền giữa hai người. Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình để lừa gạt mẹ là Hải bị bắt cóc, nếu không sẽ đưa Hải về Hải Phòng.

Lê Thanh Hải (SN 1999, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên) 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, đến 18h cùng ngày Hải thuê phòng tại một khách sạn ở TP Tuy Hòa. Khi đã yên vị, Hải cùng Long dùng điện thoại của Hải gọi điện, nhắn tin cho mẹ đe dọa Hải đang bị bắt cóc, yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Hải. 2 đối tượgn còn đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ không được thấy mặt Hải.

Quá lo sợ, mẹ Hải trình báo cơ quan công an. Sau 3 ngày ở trong khách sạn, Hải trở về nhà thì bị công an mời làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi. Tại phiên toà, Hải bật khóc, cúi đầu xin mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Ở qua khứ, vào năm 2023 Hải từng bị TAND quận Bình Thạnh xử 9 tháng tù treo về tội Đánh bạc. Tháng 5/2025, bị cáo tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt tạm giam điều tra trong một vụ án khác cũng liên quan đến tội danh này.