Siêu dự án tâm linh 15.000 tỷ đồng ở Hồ Núi Cốc bị chấm dứt sau gần 10 năm, điều gì đã xảy ra?
Sau gần một thập kỷ được kỳ vọng trở thành quần thể du lịch tâm linh lớn bậc nhất miền Bắc với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đã chính thức bị chấm dứt hoạt động.
Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc tại tỉnh Thái Nguyên do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư đã chính thức bị chấm dứt hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, khép lại hành trình của một trong những dự án du lịch tâm linh có quy mô lớn nhất từng được quy hoạch tại địa phương.
Đây là dự án trọng điểm được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 7/2016, sau đó điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 4/2019 với kỳ vọng tạo cú hích cho ngành du lịch của tỉnh.
Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có diện tích khoảng 18.940ha, trong đó riêng mặt nước Hồ Núi Cốc chiếm khoảng 2.500ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 15.000 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Phạm vi triển khai trải rộng trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên (cũ), thị xã Phổ Yên (cũ) và huyện Đại Từ (cũ).
Từng được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu miền Bắc
Ngay từ khi được công bố, dự án Hồ Núi Cốc đã nhận được sự quan tâm lớn bởi quy mô đặc biệt và định hướng phát triển thành một quần thể du lịch kết hợp giữa tâm linh, nghỉ dưỡng và sinh thái.
Theo quy hoạch ban đầu, dự án bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như khu tâm linh với tháp Phật giáo cao 150m, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, hệ thống dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng và đặc biệt là làng văn hóa các dân tộc.
Làng văn hóa này được định hướng trở thành nơi tái hiện, bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, kết hợp với cảnh quan đặc trưng của Hồ Núi Cốc nhằm tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc cho Thái Nguyên.
Mục tiêu của dự án không chỉ là phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh mà còn kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao sức hút đầu tư của địa phương.
Kế hoạch triển khai kéo dài 20 năm nhưng không thể về đích
Theo lộ trình đã được phê duyệt, dự án được chia thành hai giai đoạn trong tổng thời gian thực hiện khoảng 20 năm.
Trong đó, giai đoạn 1 (2016-2020) dự kiến hoàn thành các hạng mục chính để đưa dự án vào khai thác.
Giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai đến năm 2035 nhằm hoàn thiện toàn bộ quần thể du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng và văn hóa.
Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án không đạt được tiến độ như kỳ vọng. Việc chính thức chấm dứt hoạt động đồng nghĩa với việc hàng loạt hạng mục từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hồ Núi Cốc, trong đó có tháp Phật giáo cao 150m, sẽ không thể trở thành hiện thực theo quy hoạch ban đầu.
Doanh nghiệp Xuân Trường đứng sau nhiều đại dự án tâm linh nổi tiếng
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường được thành lập năm 1993, do ông Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1964) làm chủ doanh nghiệp.
Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của nhiều quần thể du lịch tâm linh nổi tiếng trên cả nước như Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình) và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Hà Nam).
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch tâm linh, Xuân Trường còn từng tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước.
Đáng chú ý, theo lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2025, Xuân Trường đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 10 lần so với trước đó.
Việc dự án Hồ Núi Cốc chính thức bị chấm dứt hoạt động vì chậm tiến độ đã khép lại một dự án từng được kỳ vọng tạo nên diện mạo mới cho du lịch Thái Nguyên, đồng thời đánh dấu hồi kết của kế hoạch xây dựng quần thể tâm linh quy mô lớn bên hồ Núi Cốc sau gần một thập kỷ triển khai.