Ukraine bày tỏ sự 'thất vọng tột cùng' khi Mỹ thất hứa việc cung cấp vũ khí: Nói 30 nhưng chỉ có 10
Theo tờ Euromaidan Press (Ukriane) đưa tin ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã quyết định chuyển 10 đạn tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng nước này cần hàng trăm tên lửa loại này.
Trong bài viết mới đây, tờ Euromaidan Press bày tỏ sự thất vọng sau khi Washington thông báo có thể chỉ chuyển giao 10 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine, thay vì số lượng lớn hơn từng được cam kết trước đó. Được biết, những vũ khí phòng không này của Mỹ sẽ giúp cho Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, chúng đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ các thành phố trước các cuộc không kích tầm xa từ Nga.
Tờ báo của Ukraine này cũng nhận định hành động này của Mỹ dường như là một bước nhượng bộ của chính quyền ông Trump trước áp lực của các đồng minh. Tuy nhiên ộng thái này vẫn phản ánh sự dè dặt trong nội bộ chính quyền Mỹ về mức độ hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó theo báo Mỹ Axios đưa tin, ông Trump đã đồng ý gửi ngay lập tức 10 tên lửa Patriot cho Ukraine, con số này ít hơn 20 tên lửa so với tổng số ban đầu đã sẵn sàng giao. Chuyến hàng vũ khí ban đầu đã bị dừng ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Kiev được cho đang có 8 khẩu đội Patriot, với mỗi khẩu đội trị giá hơn 1 tỷ USD, dùng để đánh chặn tên lửa và các mục tiêu trên không. Với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện được tin sản xuất khoảng 500 tên lửa Patriot mỗi năm. Các giao thức phòng không của Mỹ thường yêu cầu phải bắn ít nhất 2 tên lửa để đánh chặn một mục tiêu đang bay tới.
Lại quay về tuần trước, khi Lầu Năm góc tuyên bố sẽ dừng chuyển một số tên lửa phòng không, pháo dẫn đường và các vũ khí khác đã cam kết với Ukraine vì kho dự trữ của Mỹ thiếu hụt. Tuy nhiên đến ngày 7/7, ông Trump thông báo Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, đảo ngược thông báo của Lầu Năm góc.

Trước sự việc mâu thuẫn này, đài AP dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Trump bị bất ngờ khi Lầu Năm góc đưa ra thông báo này. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson phủ nhận thông tin nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã quyết định trước khi tham khảo ý kiến của Tổng thống.
"Công việc của Bộ trưởng Quốc phòng là đưa ra các khuyến nghị quân sự lên tổng tư lệnh. Bộ trưởng Hegseth đã cung cấp thông tin để tổng thống đánh giá các lô vũ khí và đánh giá các kho dự trữ hiện tại. Nỗ lực này được phối hợp trên toàn chính phủ", ông Wilson nói.
Về phía Ukraine đang chờ đợi cuộc gặp tại Rome, Italia trong tuần này giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và đặc phái viên của ông Trump, Keith Kellogg, để làm rõ số lượng tên lửa Mỹ cung cấp và lịch trình viện trợ trong tương lai.