Đời sống

TP.HCM: Cô gái trẻ đâm người tử vong dã man tại phòng trọ, hé lộ hành vi tương tự với bạn trai

Không chỉ đâm người đàn ông khác tử vong, cô gái sinh năm 1997 đã từng có hành động tương tự với chính người yêu của mình. 

Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, chiều 22/7 TAND TP.HCM (cơ sở 1) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thị Ánh Ngọc (SN 1997, ngụ xã Hắc Dịch, TP Phú Mỹ nay là xã Tân Thành, TP.HCM) về tội “Giết người”, theo điểm a, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Sự việc xảy ra vào trưa 30/12/2024, tại căn nhà trọ (thuộc xã Ngãi Giao, TP.HCM), Ngọc và anh N.T.T (SN 1994), cùng uống rượu. Trong lúc say, hai người xảy ra cãi vã. Bị cáo Ánh không giữ được bình tĩnh đã dùng dao đâm trúng ngực trái anh T, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương thấu tim, mất máu cấp.

Bị cáo Phan Thị Ánh Ngọc (SN 1997, ngụ xã Hắc Dịch, TP Phú Mỹ nay là xã Tân Thành, TP.HCM). 

Ngoài ra, cũng trong năm 2018, tại bàn nhậu, bị cáo Ánh từng dùng dao chém bạn trai cũ là anh H.A.T (SN 1995) tại quán nhậu. Cụ thể, vào tối ngày 6/9/2018, anh H.A.T đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó ra quán khác tiếp tục ăn nhậu và rủ thêm Ngọc. Sau đó Ngọc rủ thêm một người bạn đến nhậu cùng.

Đến khuya khi mọi người đã ra về chỉ còn anh H.A.T, Ngọc và người bạn cùng ngồi nhậu. Đến 23h, khi anh H.A.T kêu đi về, Ngọc không chịu nên cả hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau to. 

H.A.T bực tức dùng chân đạp vào vai làm Ngọc bị té ngã. Không chịu chèn ép, Ngọc đã vào bếp của quán lấy một con dao, đuổi theo anh H.A.T và chém trúng vào sống mũi, mắt phải, vùng đầu sau tai trái, sau đó vứt dao tại hiện trường bỏ đi. Anh H.A.T sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 42%.

Bị cáo Ánh đều ra tay với 2 người đàn ông khi đang trên bàn nhậu. 

Từ 2 sự việc trên, hội đồng xét xử nhận định, Ngọc đã sử dụng dao đâm anh N.T.T tử vong tại chỗ. Đồng thời, cũng vì nguyên nhân này mà dùng dao chém anh H.A.T vào các vùng trọng yếu trên cơ thể, gây thương tích nặng, mù mắt. Hai vụ việc đều xuất phát từ bàn nhậu, nhưng hành vi của Ngọc có tính chất côn đồ hung hãn, cố ý xâm phạm tính mạng con người, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được sống của người khác. Bị cáo sử dụng rượu bia, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thể hiện sự xem thường pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận sự ăn năn, hối cải của bị cáo, việc khắc phục hậu quả, cũng như đơn bãi nại từ phía gia đình bị hại. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thị Ánh Ngọc tù chung thân.