Thế giới

Nga vạch rõ điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột: Tuyên bố thẳng Ukraine phải từ bỏ một điều

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần phải kết thúc càng sớm càng tốt, Nga đã lên tiếng vạch rõ điều kiện để hiện thực hóa điều này. 

Theo Newsweek đưa tin, mới đây truyền thông Nga có đăng tải một bài viết với tiêu đề "Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov: Không thể giải quyết xung đột cho đến khi NATO rút quân". Nội dung xoay quanh vấn đề ông Sergei Ryabkov - Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ tuyên bố rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ông Sergei Ryabkov - Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ

Ông  Ryabkov nhấn mạnh: "Phía Mỹ cần có những bước đi thực tế nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của những mâu thuẫn cơ bản trong lĩnh vực an ninh. Trong số những nguyên nhân này, sự mở rộng của NATO đang ở vị trí hàng đầu. Nếu không giải quyết được vấn đề cơ bản và cấp bách nhất này, sẽ không thể giải quyết được xung đột hiện tại ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương". Trọng tâm xung đột ở Ukraine là do sự mở rộng về phía đông của NATO và việc rút quân của NATO khỏi vùng Baltic sẽ giúp chấm dứt chiến tranh.

Bên cạnh đó, nói thêm “việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng chính trị và ngoại giao, đã trở thành lý do để thận trọng lạc quan về khả năng bình thường hóa quan hệ với Mỹ”.

“Các tổng thống Nga và Mỹ đã có 4 cuộc điện đàm. Chúng tôi bày tỏ cảm kích đối với sự ủng hộ của Mỹ trong việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, vốn đã bị phía Ukraine làm gián đoạn vào năm 2022”, ông Ryabkov tuyên bố. 

“Tổng thống Putin cũng khẳng định nguyên tắc cơ bản là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột trong khuôn khổ các nỗ lực chính trị và ngoại giao. Nếu không, hòa bình lâu dài không thể được đảm bảo và cụ thể là cần phải loại trừ mọi cơ hội để lực lượng vũ trang Ukraine tận dụng thời gian ngừng bắn để nghỉ ngơi và tập hợp lại lực lượng của họ”, ông Ryabkov cho biết. 

Về phía điện Kremlin cũng tuyên bố Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên Thứ trưởng Ngoại giao Nga lại ám chỉ rằng nếu muốn chấm dứt xung đột thì  NATO cũng phải rút quân hoàn toàn khỏi vùng Baltic.

Ảnh minh họa 

Hiện tại NATO đang duy trì khối quân sự mạnh mẽ tại các quốc gia vùng Baltic, với các nhóm tác chiến và lữ đoàn đa quốc gia đồn trú tại Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia. Thụy Điển và Phần Lan đã chuyển từ lập trường trung lập sang gia nhập NATO kể từ sau cuộc chiến ở Ukraine.

Mới đây ngày 9/6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starm. Trong đó nội dung chủ chốt là kêu gọi các nước thành viên tăng mạnh năng lực quốc phòng nhằm ứng phó thách thức an ninh. Kết quả, Chính phủ Anh khẳng định cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2027.