Thế giới

Nga điên cuồng phá hủy loạt căn cứ tiền tuyến của Ukraine: Sở chỉ huy, kho đạn dược mất trắng

Chiến trường Nga Ukraine nóng hơn bao giờ hết khi 2 bên liên tục trả đũa lẫn nhau. Địa diểm chủ chốt là các sở chỉ huy và kho đạn dược được nhắm đến hàng đầu. 

Theo đài TV Zvezda đưa tin vào ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các kíp chiến đấu thuộc lực lượng Nhảy dù Cận vệ Tula của nước này đã triển khai hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad tấn công một trạm chỉ huy Ukraine tại tỉnh Sumy là nơi gần biên giới hai nước.

Một sở chỉ huy được ngụy trang kỹ lưỡng của phía Ukraine đã bị phát hiện trong quá trình trinh sát đường không bằng máy bay không người lái (UAV). Sau khi tọa độ được xác định, kíp chiến đấu nhanh chóng triển khai hệ thống pháo phản lực vào vị trí và tiến hành loạt bắn chính xác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết  các UAV đã ghi lại cuộc tấn công của nước này đã phá hủy toàn bộ nhân sự tại sở chỉ huy và một kho đạn dược nằm gần đó. Đơn vị pháo binh Nga nhanh chóng cơ động, thay đổi vị trí nhằm tránh sự phản công của Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại các đơn vị thuộc lực lượng Nhảy dù Cận vệ Tula vẫn đang tiếp tục tấn công vào nhiều vị trí của Ukraine tại khu vực biên giới, với sự hỗ trợ từ dữ liệu trinh sát thu thập bằng UAV.

Một khu vực bị tấn công ở Sumy 

Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS đưa tin vào ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Ukraine đã tổn thất khoảng 1.350 binh sĩ trong vòng 24 giờ qua tại toàn bộ các khu vực tiền tuyến.

Trong đó có hơn 145 quân ở khu vực do cụm chiến đấu phía Bắc của Nga phụ trách, hơn 220 quân ở khu vực cụm chiến đấu phía Tây, khoảng 155 quân tại khu vực phía Nam, hơn 525 quân tại khu vực phía Trung tâm, 205 quân tại khu vực phía Đông và khoảng 100 quân tại khu vực chiến đấu Dnepr.

Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 2 tàu cao tốc không người lái của Ukraine, bắt giữ đặc nhiệm Kiev tại khu vực này. Các lực lượng Nga bao gồm không quân chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, tên lửa và pháo binh đã tấn công vào 142 điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lực lượng lính đánh thuê nước ngoài.

Về phía Ukraine, trong trận không kích diễn ra vào ngày 9/6 của Nga, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 460 trong số 479 máy bay không người lái và 19 trong số 20 tên lửa.  Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất của Nga vào Ukraine, kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022.

Theo báo cáo từ Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 479 máy bay không người lái tấn công loại Shahed và nhiều máy bay không người lái mồi nhử, 4 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh‑47M2 "Kinzhal", 10 tên lửa hành trình Kh‑101, 3 tên lửa hành trình Kh‑22 trên Biển Đen, 2 tên lửa chống radar Kh‑31P và một tên lửa hành trình Kh‑35 từ bán đảo Crimea, khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.

Quan chức Mỹ dự đoán Nga sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn và phức hợp hơn trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch Mạng nhện

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc không kích là một phần trong chiến dịch trả đũa của Moskva đối với "chiến dịch Mạng nhện" của Ukraine nhằm vào lực lượng không quân Nga.

Theo theo Reuters, các quan chức Mỹ dự đoán Nga sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn và phức hợp hơn trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch Mạng nhện. Một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho rằng hành động trả đũa của Điện Kremlin có thể nhắm vào các mục tiêu chính phủ có giá trị cao như trụ sở hành chính hoặc cơ sở tình báo.

Ông Michael Kofman - chuyên gia về Nga tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết Nga có thể sẽ trừng phạt Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) vì vai trò của cơ quan này trong chiến dịch Mạng nhện. Đặc biêt, Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung cho cuộc tấn công.