Nga chiếm trọn cứ điểm mới tại vùng biên giới, Ukraine hiếm hoi thừa nhận bị tổn thất nặng nề
Nga liên tục chiếm được các cứ điểm quan trọng tại vùng biên giới khiến đặc nhiệm Ukraine tử nạn.
Theo thông tin từ Truyền hình quân đội Nga vào ngày 1/6, máy bay không người lái (UAV) nước này đã theo dõi thao trường tại vùng Novomoskovsk rồi chỉ điẻm cho tên lửa tập kích. Kết quả, một tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn chùm kích nổ trên thao trường, gây ra đám cháy lớn và nổ thứ cấp.

Quân đội Nga cho biết: "Đòn tấn công nhằm vào điểm tập trung của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 33 và 158 của quân đội Ukraine". Ngoài ra, cuộc tấn công khiến 75 binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có các chỉ huy NATO. Về tài sản, cuộc tập kích đã làm cháy một kho đạn tại khu vực.
Về phía Ukriane, quân đội nước này cũng thừa nhận một tên lửa Nga đã đánh trúng thao trường huấn luyện của lục quân vào sáng 1/6, khiến 12 binh sĩ đã tử nạn và hơn 60 người bị thương. Tuy nhiên Ukraine đã từ chối tiết lộ địa điểm hứng tên lửa.
Trước vụ việc này, giới chức Ukraine khẳng định các binh sĩ không tập trung đông người và phần lớn ở trong hầm trú ẩn khi cuộc tấn công xảy ra. Đồng thời khẳng định: "Các quan chức sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc nếu cuộc điều tra xác định thương vong xảy ra do hành động hoặc sự thiếu trách nhiệm của họ".
Trong lịch sử, đây là một trong những lần hiếm hoi quân đội Ukraine thừa nhận thương vong do lực lượng Nga gây ra. Mặc dù, đã nhiều lần thao trường quân đội Ukraine đã hứng tổn thất nặng vì trúng tên lửa Iskander-M trong những tháng gần đây.

Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 2/6 Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng nước này đã kiểm soát được địa bàn Alekseyevka thuộc vùng Sumy thuộc miền Bắc Ukraine.
Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Nhờ các hành động quân sự kiên quyết, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát Alekseyevka ở vùng Sumy".
Trong báo cáo thường kỳ, phía Nga cũng đưa ra con số ước tính thương vong trong 24 giờ qua khoảng 1.440 binh sĩ Ukraine tử nạn hoặc bị thương.
Nếu theo như ước tính từ Nga, Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề tại nhiều mũi chiến sự. Trong khu vực do nhóm tác chiến phía Bắc của Nga kiểm soát, số thương vong của Ukraine vượt quá 200 người. Tại khu vực do nhóm tác chiến phía Tây phụ trách, con số thương vong của Ukraine khoảng 210 người. Ở mặt trận phía Nam, thương vong của Ukraine ước tính khoảng 280 người.
Riêng khu vực do nhóm tác chiến Trung tâm kiểm soát, ghi nhận lực lượng Ukraine có hơn 510 trường hợp thương vong. Trong khi đó, khu vực do nhóm tác chiến phía Đông kiểm soát ghi nhận khoảng 155 quân Ukraine thương vong, còn tại khu vực do nhóm tác chiến Dnepr chịu trách nhiệm, con số thương vong của Ukraine là hơn 85 người.

Ukriane cũng không chịu ngồi yên khi mới đây đã tấn công thẳng vào các căn cứ không quân nằm sâu hàng nghìn cây số trong lãnh thổ Nga, phá hủy hơn 40 máy bay ném bom chiến lược, bao gồm TU-95, TU-22M3 và máy bay trinh sát A-50. Đáng chú ý, cuộc tấn công đã làm gián đoạn khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa của Nga.