Giá xăng dầu chiều hôm nay 5/6: Bất ngờ đảo chiều tăng vọt khiến dân tình chỉ biết than trời
Techz.vn) - Cập nhật giá xăng dầu mới nhất chiều hôm nay 5/6: Giá xả trogn nước đi ngược với dự báo, tăng vọt đầy ngoạn mục.
Giá xăng dầu trong nước chiều hôm nay 5/6
Giá xăng dầu chiều hôm nay được cập nhật trong phiên điều hành mới nhất như sau:
Xăng E5RON92 không cao hơn 19.260 đồng/lít (tăng 70 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Xăng RON95-III không cao hơn 19.690 đồng/lít (tăng 130 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.420 đồng/lít (tăng 290 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa không cao hơn 17.280 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Riêng chỉ có dầu madút không cao hơn 16.170 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Giá xăng dầu trong nước chiều hôm nay 5/6
Như vậy giá xăng dầu trong nước hôm nay 5/6 đồng loạt tăng, chỉ riêng dầu madút theo chiều hướng giảm. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm trước đó của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
Ngoài ra theo thông tin từ báo Vnexpress, tính từ đầu năm, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 phiên điều chỉnh, trong đó 9 phiên giảm, 9 lần tăng và 5 phiên giá nhiên liệu diễn biến trái chiều. Đồng thời, Chính phủ đang trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số mặt hàng chịu mức 10% tới hết năm 2026. Đây được xem là lần đầu xăng được cơ quan quản lý đưa vào diện đề xuất giảm thuế này.
Giá xăng dầu thế giới chiều hôm nay 5/6
Theo cập nhật chiều hôm nay, giá xăng dầu thế giới mới nhất ngày 5/6 diễn biến như sau:
Giá dầu WTI ở mốc 63,06 USD/thùng, giảm 0,33% (tương đương giảm 0,21 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 65,12 USD/thùng, giảm 0,40% (tương đương giảm 0,26 USD/thùng).

Như vậy, giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua. Chốt phiên giao dịch hôm qua (4/6), dầu thô WTI và dầu Brent lần lượt tăng 1,4% và 1,5%, lên mức cao nhất trong 2 tuần.
Theo các nhà phân tích, giá dầu tăng cao khi căng thẳng Nga - Ukraine, Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn, khiến các lệnh trừng phạt đối với hai thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) là Nga và Iran có thể được duy trì trong thời gian dài hơn.