Ukraine 'tức giận' tố cáo Nga "quá chậm trễ": Ông Putin tuyên bố buộc lòng phải thực hiện một điều
Tình hình chiến sự Nga - Ukraine đang vào hồi căng thẳng hơn bao giờ hết khi 2 bên liên tục lên tiếng 'đấu tố' nhau dữ dội.
Theo thông tin từ tờ The Kyiv Independent, chiều ngày 26/5 Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky cho rằng Nga không thực sự quan tâm đến một giải pháp hòa bình. Cụ thể, ông Zelensky nói: "Không có bằng chứng nào cho thấy phía Nga đang nghiêm túc xem xét hòa bình và nghiêm túc xem xét ngoại giao. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang chuẩn bị các hoạt động tấn công mới".
Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky
Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh tăng cường gây áp lực lên Nga vì nước này đang làm chậm trong việc gửi bản ghi nhớ về đàm phán hòa bình. Tổng thống Ukraine nói rằng Nga đã “om” việc này hơn một tuần và cần có áp lực để đẩy nhanh tiến trình.
Trong hơn 3 đêm Nga liên tục tấn công trên không vào các thành phố của Ukraine đã có 900 máy bay không người lái tấn cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Đứng trước tình thế này, ông Zelensky cho biết Kiev đang tìm cách tăng sản lượng máy bay không người lái đánh chặn và chuyển thêm kinh phí để phát triển chương trình tên lửa đạn đạo. Hành động diễn ra trong bối cảnh Kiev trước đây từng cảnh báo về mối đe dọa tấn công mới, có quy mô lớn của Nga nhắm vào các tỉnh Kharkiv và Sumy ở phía Đông Bắc Ukraine vào mùa xuân và mùa hè này. Trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây, Nga đã tăng gấp đôi các mục tiêu tối đa của nước này.

Về phía Nga, theo tờ Washington Post đưa tin vào ngày 24/5 một số quan chức và chuyên gia nhận định Nga có khả năng không đủ năng lực quân sự để thực hiện một cuộc tấn công lớn, phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine. Đồng thời, Nga nhấn mạnh hành động dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa được phương Tây chuyển giao cho Ukraine là một việc nguy hiểm.
Cũng trong ngày 24/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo không còn "bất kỳ hạn chế nào" đối với các cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa do Anh, Pháp, Đức và Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Mới hôm qua ngày 26/5, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố: "Nếu những quyết định như vậy thực sự được đưa ra, chúng hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng của chúng tôi về một giải pháp chính trị và đi ngược lại với những nỗ lực đang được thực hiện nhằm hướng tới việc tìm kiếm giải pháp".
Cùng thời điểm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine vì Kiev vẫn tiếp tục đàn áp người dân Donbass sau cuộc đảo chính Euromaidan được phương Tây hậu thuẫn năm 2014.